Ra mắt sách “Trần Nam Phú qua góc nhìn đồng đội”

Ngọc Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân vừa phối hợp gia đình ông Trần Nam Phú tổ chức buổi ra mắt sách "Trần Nam Phú qua góc nhìn đồng đội". Ông được giao trọng trách Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chính trị viên Tỉnh đội Cần Thơ khi mới 36 tuổi.

Theo đó, sách gồm 44 bài viết của các tác giả là đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè, cộng sự và người dân đã có thời gian sống, chiến đấu, công tác với đồng chí Trần Nam Phú. Nội dung các bài viết trong cuốn sách khá phong phú, phản ánh nhiều khía cạnh về nhân cách, đạo đức, bản lĩnh, tài năng và tình người của đồng chí Trần Nam Phú.

Ông Trần Quốc Trung, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần (đều là con của đồng chí Trần Nam Phú) tặng sách các đại biểu.
Ông Trần Quốc Trung, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần (đều là con của đồng chí Trần Nam Phú) tặng sách các đại biểu.

Ông Trần Quốc Trung - nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ, con trai của đồng chí Trần Nam Phú, cho biết: “Trong dịp lễ giỗ lần thứ 30 của đồng chí Trần Nam Phú, đồng chí Lư Văn Điền và đồng chí Trần Thành Nghiệp (em trai đồng chí Trần Nam Phú) đã khởi xướng việc tổ chức biên soạn sách này, dưới dạng hồi ký. Sau gần 3 năm tiến hành thu thập tư liệu, bài viết, tổ chức biên soạn, tu chỉnh, chọn lọc và phối hợp NXB Quân đội nhân dân in ấn, quyển sách "Trần Nam Phú qua góc nhìn đồng đội" đã được ra mắt.”

Ông Lư Văn Điền (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ) đồng biên soạn sách, chia sẻ: “Dấn thân vào con đường cách mạng từ thuở niên thiếu cho đến thành người cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, cả cuộc đời hiến dâng, đồng chí Trần Nam Phú đúng mực là người đảng viên kiên trung, người cán bộ bản lĩnh, tài năng - người con ưu tú của Cần Thơ Tây Đô.”

Sách "Trần Nam Phú qua góc nhìn đồng đội".
Sách "Trần Nam Phú qua góc nhìn đồng đội".

Đồng chí Trần Nam Phú, tên khai sinh Trần Ngọc Ánh (bí danh Thanh Hồ, Năm Phú), sinh ngày 19/5/1937 tại xã Thuận Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Từ năm 1916 đến năm 1991, đồng chí hoạt động cách mạng liên tục, được tôi luyện qua chiến tranh khốc liệt, trải qua nhiều cương vị khác nhau.

Trong chiến đấu, chỉ huy chiến đấu đồng chí có tư duy quân sự sắc sảo, đầy bản lĩnh sáng tạo. Ở đồng chí, luôn có sự hòa quyện giữa tư duy lý luận và thực tiễn, tôn trọng thực tiễn; lời nói đi đôi với việc làm; lối sống mộc mạc, giản dị, chân thành, hòa mình cùng đồng chí, anh em.

Cuộc đời hoạt động cách mạng đầy sức trẻ, nhiệt huyết, tài năng và khát vọng của đồng chí Trần Nam Phú thể hiện qua những dấu mốc không thể mờ phai. Năm 1972, ở tuổi 36, đồng chí đã được giao trọng trách Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chính trị viên Tỉnh đội Cần Thơ; năm 1975, khi miền Nam được giải phóng, đồng chí đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Quân quản tỉnh Cần Thơ; Năm 1980 đồng chí đảm nhiệm vị trí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang; Năm 1987 đồng chí giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang.