Ra quân vệ sinh môi trường, xóa chân rác khu vực Hồ B52

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/6, Đảng ủy- HĐND-UBND-UBMTTQ phường Ngọc Hà tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và Hội LHPN phường tổ chức khánh thành công trình xóa chân rác tại khu vực Hồ B52.

 
Với chủ đề “Sống hài hòa với thiên nhiên”, ngay sau Lễ phát động, đông đảo hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên, hội viên các tổ chức đoàn thể, các lực lượng chức năng, cùng mọi tầng lớp nhân dân phường Ngọc Hà đã tham gia đã tổ chức thu gom rác thải tại khu vực Hồ B52, dọn vệ sinh đường phố và ra mắt mô hình xóa chân rác thành vườn hoa nhỏ tại khu vực Hồ B52 nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường Thủ đô “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”.
 
Theo Chủ tịch Hội LHPN phường Ngọc Hà Chu Thanh Loan, trong những năm qua, công tác đảm bảo trật tự, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường của phường Ngọc Hà đã chuyển biến rõ nét. Đặc biệt, thực hiện tiêu chí “ 3 sạch”, Hội LHPN phường từ nhiều năm nay đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, thực hiện nhiều mô hình như đội tự quản 3 cộng, ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hàng tuần và đặc biệt là xây dựng mô hình hoa trong phố để xóa các chân rác đã tồn đọng lâu năm tại các địa bàn dân cư.
 
Tại Lễ phát động, Hội LHPN phường cũng vận động 100% cán bộ, hội viên phụ nữ gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt duy trì phong trào “Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng”, chấp hành các qui định về trật tự văn minh đô thị, qui tắc ứng xử nơi công cộng, thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi qui định; Thường xuyên tổng vệ sinh môi trường nơi mình sinh sống và làm việc, thực hiện sạch nhà, sạch ngõ phố, sạch đồng ruộng; phối hợp các lực lượng xóa bỏ các điểm rác tồn đọng.
 
Các chi hội phụ nữ duy trì và trồng thêm cây xanh, cây hoa tại các đoạn đường phụ nữ tự quản, vườn hoa, điểm hoa phụ nữ tự quản đảm bảo xanh - sạch - đẹp. Vận động các gia đình hội viên phụ nữ sản xuất, chế biến, kinh doanh tại các địa phương, các chợ, các làng nghề truyền thống chấp hành tốt các qui định về bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng thân thiện với môi trường. Cán bộ, hội viên phụ nữ hãy tích cực tham gia cuộc thi tìm kiếm sản phẩm, ý tưởng sáng tạo góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới, mỗi cấp Hội, cơ sở Hội, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ có một hành động cụ thể, thiết thực để bảo vệ môi trường.
 Hội viên phụ nữ phường Ngọc Hà chăm sóc cây xanh tại điểm chân rác khu vực Hồ B52.