Rạng sáng mai Hà Nội chuyển mưa rét

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Hà Nội hôm nay trời vẫn mát mẻ, ấm áp với nhiệt độ cả ngày dao động từ 23-30 độ. Ban ngày hôm nay có nắng gián đoạn, cường độ nắng không mạnh. Mưa hôm nay nếu có thì chỉ xuất hiện ở diện hẹp chứ ko rộng như tối qua, phía tây vẫn là nơi dễ có mưa hơn cả.
 Nguồn ảnh Internet
Dự báo, từ đêm nay (5/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, ngày 06/4 sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 5/4 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.
Từ đêm 5/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.
Từ chiều tối 06/4 ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ đêm 5/4, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.
Từ gần sáng và ngày 06/4, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.
 Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm 5/4 gió chuyển hướng đông bắc cấp 6, ngày 06/4 tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ ngày 06/4 có gió đông bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh; từ đêm 06/4, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.
Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1.
Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 5/4/2018 như sau:
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2-3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23độC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31độC
Phía Tây Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ; riêng khu Tây Bắc 31-34, có nơi trên 34 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23, vùng núi có nơi dưới 19độC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 -31 độ, có nơi trên 31 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, có nơi trên 32độC.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.Độ ẩm từ 45 - 90%.  Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.