Rệp hút máu hoành hành tại thủ đô Paris

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ đô của Pháp đang chứng kiến số lượng rệp gia tăng không kiểm soát, khiến Chính phủ phải lên tiếng cam kết sẽ có hành động chống lại loài côn trùng hút máu này.

Bộ trưởng Giao thông Pháp Clement Beaune hôm 30/9 cho biết ông sẽ tập hợp các nhà điều hành vận tải trong tuần này để gia tăng các biện pháp nhằm "trấn an và bảo vệ người dân" trước làn sóng rệp hút máu đang hoành hành.

Thông báo của ông Beaune được đưa ra trong bối cảnh các quan chức và công đoàn Paris kêu gọi hành động của Chính phủ sau khi một số video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh rệp xuất hiện trên phương tiện giao thông công cộng, và các địa điểm khác như rạp chiếu phim tại thủ đô này.

Rệp là một loài côn trùng nhỏ thường sống trên đồ nội thất hoặc giường ngủ. Vết cắn của chúng có thể gây ngứa nhưng thường không gây ra các vấn đề sức khỏe quá nghiêm trọng cho con người.

Phát biểu với đài truyền hình Pháp LCI hôm 30/9, Phó thị trưởng Paris Emmanuel Gregoire thừa nhận hiện tượng rệp này "đang lan rộng". "Trên thực tế là không ai an toàn... Rệp có thể xuất hiện ở bất cứ đâu và bám vào mọi người để theo về nhà" - ông Gregoire nói với CNN.

Ba năm trước, Chính phủ Pháp cũng từng phát động một chiến dịch chống rệp, bao gồm một trang web chuyên dụng và một đường dây nóng thông tin, khi số lượng loài côn trùng này tăng mạnh.

Nhưng theo ông Gregoire, bất chấp kế hoạch này, "có 3,6 triệu người đến Paris mỗi ngày và rệp xuất hiện không ngừng ở vùng ngoại ô thành phố". Johanna Fite, chuyên gia của Cơ quan y tế và vệ sinh quốc gia Pháp, thì gọi vấn đề này là "một hiện tượng mới nổi ở Pháp và hầu hết mọi nơi trên thế giới".

"Chủ yếu là do sự di chuyển của người dân, khách du lịch. Mọi người ở trong những nơi lưu trú ngắn hạn và mang theo rệp trong vali hoặc hành lý của họ" - Fite giải thích, nói thêm rằng số lượng "đang leo thang" vì rệp ngày càng có xu hướng kháng thuốc diệt côn trùng.

Đáng chú ý, tin tức này được đưa ra khi Thủ đô Paris được cho đã sẵn sàng cho việc đăng cai Thế vận hội Olympic 2024. Nhưng các quan chức Pháp khẳng định tình hình không đáng lo ngại.

"Không có mối đe dọa nào đối với Thế vận hội Olympic" - Bộ trưởng Gregoire nói - "Rệp đã xuất hiện ở đây từ lâu và chúng sẽ còn tồn tại lâu dài". Ông thậm chí gọi thế vận hội đồng năm tới là "một cơ hội" để mọi người cùng nhau giải quyết vấn đề này.