Rực rỡ sắc màu tại Lễ bế mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lễ bế mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 diễn ra tối ngày 20/2 với màn trình diễn ấn tượng đến từ chủ nhà Trung Quốc.

Lễ thượng cờ Trung Quốc tại lễ bế mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, Trung Quốc, ngày 20/2/2022. Ảnh: Reuters
Lễ thượng cờ Trung Quốc tại lễ bế mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, Trung Quốc, ngày 20/2/2022. Ảnh: Reuters

Tối ngày 20/2, sau 16 ngày tranh tài sôi nổi, Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 chính thức khép lại với Lễ bế mạc rực rỡ sắc màu tại Sân vận động Quốc gia Tổ chim ở thủ đô Bắc Kinh.

Các vận động viên rước quốc kỳ các nước tại lễ bế mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, Trung Quốc, ngày 20/2. Ảnh: Reuters
Các vận động viên rước quốc kỳ các nước tại lễ bế mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, Trung Quốc, ngày 20/2. Ảnh: Reuters

Olympic mùa đông 2022 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Ban tổ chức không mở cửa đón du khách, cổ động viên nước ngoài.

Các nghệ sỹ biểu diễn tại lễ bế mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, Trung Quốc, ngày 20/2. Ảnh: Reuters
Các nghệ sỹ biểu diễn tại lễ bế mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, Trung Quốc, ngày 20/2. Ảnh: Reuters
Rực rỡ sắc màu tại Lễ bế mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 - Ảnh 1

Tuy nhiên, với kinh nghiệm tổ chức các giải đấu lớn của mình, chủ nhà Trung Quốc đã tổ chức có thể nói là thành công Olympic mùa đông 2022.

Lễ bế mạc Olympic Bắc Kinh được tổ chức với sự tham gia của các quan chức, vận động viên, cổ động viên cùng các nghệ sĩ biểu diễn. Ảnh: Reuters
Lễ bế mạc Olympic Bắc Kinh được tổ chức với sự tham gia của các quan chức, vận động viên, cổ động viên cùng các nghệ sĩ biểu diễn. Ảnh: Reuters

Mặc dù không phải là cường quốc thế thao mùa đông, nhưng chủ nhà Trung Quốc vẫn kết thúc vị trí thứ 3 toàn đoàn với 9 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ.

Quang cảnh hoành tráng tại lễ bế mạc Olympic mùa đông 2022. Ảnh: Reuters
Quang cảnh hoành tráng tại lễ bế mạc Olympic mùa đông 2022. Ảnh: Reuters

Na Uy là đoàn kết thúc Olympic mùa đông với ngôi nhất toàn đoàn với 16 HCV, 8 HCB và 13 HCĐ, Đức đứng thứ 2 và Mỹ xếp thứ 3.

Các vận động viên và nghệ sĩ  trình diễn tại lễ bế mạc Olympic mùa đông 2022. Ảnh: Reuters
Các vận động viên và nghệ sĩ  trình diễn tại lễ bế mạc Olympic mùa đông 2022. Ảnh: Reuters
Đoàn chủ nhà Trung Quốc kết thúc vị trí thứ 3 toàn đoàn với 9 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ. Ảnh: Reuters
Đoàn chủ nhà Trung Quốc kết thúc vị trí thứ 3 toàn đoàn với 9 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ. Ảnh: Reuters

Cũng giống như Lễ khai mạc, Lễ bế mạc Olympic mùa đông 2022 được dàn dựng, tổ chức công phu. Lễ bế mạc rực rỡ sắc màu mà nước chủ nhà Trung Quốc tạo ra. Olympic mùa đông 2022 đã kết thúc "an toàn và rực rỡ".

Những màn trình diễn tại lễ bế mạc vừa mang bản sắc văn hóa Trung Quốc, thể hiện tinh thần thể thao mùa đông với biểu tượng bông tuyết xuất hiện thường trực, vừa cho thấy khí thế Olympic với sự gắn kết bền chặt giữa người với người.
Những màn trình diễn tại lễ bế mạc vừa mang bản sắc văn hóa Trung Quốc, thể hiện tinh thần thể thao mùa đông với biểu tượng bông tuyết xuất hiện thường trực, vừa cho thấy khí thế Olympic với sự gắn kết bền chặt giữa người với người.
Thị trưởng Bắc Kinh Chen Jining trao cờ của Ủy ban Olympic Quốc tế cho Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach và ông Guiseppe Sala, Thị trưởng thành phố Milano, Italia tại lễ bế mạc. Ảnh: Reuters
Thị trưởng Bắc Kinh Chen Jining trao cờ của Ủy ban Olympic Quốc tế cho Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach và ông Guiseppe Sala, Thị trưởng thành phố Milano, Italia tại lễ bế mạc. Ảnh: Reuters

Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 khép lại, kỳ đại hội năm sau sẽ được tổ chức ở Italia.