Sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ 750 chuyến bay ngày cận Tết

Theo Zing.vn
Chia sẻ Zalo

Giáp Tết Đinh Dậu 2017, mỗi ngày, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ trên 750 chuyến bay quốc tế lẫn nội địa, với hơn 108.000 hành khách đi và đến.

Ngày 25/1, đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong ngày 24/1, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 108.000 hành khách đi và đến. Sân bay cũng phục vụ 756 chuyến bay quốc tế, nội địa cất/hạ cánh tại Tân Sơn Nhất mỗi ngày.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc dịp cuối năm. 
Dự kiến, số lượng hành khách và chuyến bay phục vụ trong hai ngày 25 và 26/1 sẽ tăng nhẹ.
Dịp này, số lượng hành khách từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mỗi ngày qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất là hơn 21.000 người.
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết tuy số lượng hành khách rất lớn và không ngừng tăng lên nhưng phía sân bay vẫn tổ chức đủ lực lượng phục vụ và bảo đảm an ninh, an toàn cho hành khách. Đặc biệt, công tác điều hành bay vẫn đảm bảo mức cao nhất an toàn bay.
Ông Lê Tuấn Bình - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết từ sau dịp Giáng sinh đến nay, lượng khách nhập cảnh qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang tăng lên từng ngày.
Những ngày qua, nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về Việt Nam đón Tết cổ truyền qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tại khu vực nhà ga luôn chật kín người.
Một số kẻ xấu đã lợi dụng trà trộn lấy cắp tư trang, hành lý của hành khách, người đón tiễn. Lực lượng an ninh sân bay đã phát hiện và bắt được nhiều vụ trộm cắp tài sản, bàn giao nghi phạm cho các lực lượng chức năng xử lý.
Để bảo đảm trật tự an toàn, sân bay Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách cần cảnh giác, giữ gìn hành lý tư trang, tránh để quên vật dụng cá nhân. Cảnh giác các đối tượng xấu chen lấn xô đẩy, lợi dụng đám đông để trộm cắp.
Trường hợp hành khách phát hiện kẻ xấu cần thông báo ngay cho nhân viên an ninh để được hỗ trợ, tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra.
Hiện Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã tăng cường nhân lực, đảm bảo an ninh trật tự ở mức cao nhất, phối hợp chặt chẽ với Công an TP.HCM, công an phường, quận Tân Bình và cảnh sát hình sự nhằm kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.