Liên hoan hợp xướng dành cho học sinh phổ thông huyện Thanh Oai

Sân chơi lành mạnh, bổ ích

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 5/11, huyện Thanh Oai tổ chức Liên hoan Hợp xướng học sinh phổ thông trên địa bàn huyện năm học 2023-2024 với chủ đề “Vang mãi bài ca dâng Đảng”.

Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước trong năm học 2023-2024, Liên ngành Phòng GD&ĐT, Liên đoàn lao động, Huyện Đoàn Thanh Oai tổ chức Liên hoan Hợp xướng học sinh phổ thông trên địa bàn huyện năm học 2023-2024.

Tiết mục hợp xướng của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xanh Tuệ Đức tại hội thi.
Tiết mục hợp xướng của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xanh Tuệ Đức tại hội thi.

Tham gia liên hoan hợp xướng cho học sinh trung học phổ thông năm nay, có hơn 800 học sinh, đến từ 21 đội thi đại diện cho 21 xã, thị trấn và 3 đội thi đến từ các trường ngoài công lập trên địa bàn huyện. Với chủ đề “Vang mãi bài ca dâng Đảng”, các đội đã đưa đến hội thi những tiết mục được đầu tư và dàn dựng công phu. 24 đội thi là 24 màu sắc riêng biệt, với những cách thức hợp xướng khác nhau, độc đáo, đầy tính sáng tạo nghệ thuật. Các tiết mục mang nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, yêu thầy cô, bạn bè…

Phát biểu khai mạc hội thi, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai Đoàn Việt Dũng cho biết, mục đích của hội thi nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong môi trường giáo dục, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong học sinh. Qua đó, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông, là dịp để các học sinh giao lưu, học hỏi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các nhà trường.

Cùng với đó, với chủ đề “Bài ca dâng Đảng”, hội thi là dịp để tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc; ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; ca ngợi những thành tựu đạt được trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội của Thủ đô, của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Mỗi tiết mục mang một màu sắc khác nhau.
Mỗi tiết mục mang một màu sắc khác nhau.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình cho biết, để tổ chức Liên hoan hợp xướng cho học sinh trung học phổ thông, huyện đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện, điều chỉnh thay đổi cho phù hợp đến việc tổ chức tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật  chất, mời ban giám khảo là những nghệ sỹ có chuyên môn cao. Các nhà trường bên cạnh thực hiện các vấn đề chuyên môn, khảo sát giữa kỳ I vẫn bố trí lịch tập luyện khoa học, phù hợp. Hội thi đã có sự đầu tư công phu từ những chi tiết nhỏ nhất.

Với chủ đề “Vang mãi bài ca dâng đảng ”, Liên hoan hợp xướng dành cho học sinh phổ thông là sân chơi lành mạnh, bổ ích góp phần tăng cường giáo dục thẩm mĩ, tư tưởng đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, giáo dục lòng yêu tổ quốc trong mỗi học sinh, góp phần đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho 24 đội thi.
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho 24 đội thi.

Liên hoan hợp xướng lần này, ngoài việc đánh giá kết quả hoạt động phong trào văn nghệ, lựa chọn các tiết mục chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, chào mừng 70 thành lập ngành giáo dục Thủ đô  mà còn là dịp để các em học sinh các nhà trường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần, khả năng cảm thụ văn hóa- nghệ thuật cho học sinh. Tạo nên sức bật mới, sinh khí mới cho công tác và học tập, cho nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần trong các nhà trường và ngành GD&DT huyện Thanh Oai.

 

Sau một ngày tranh tài Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất cho các đơn vị Thanh Cao; Kim Thư; Hồng Dương; trao 4 giải Nhì cho các đơn vị Thị trấn Kim Bài; Xuân Dương; Bình Minh; Mỹ Hưng; 4 giải Ba cho các đơn vị Thanh Văn; Cao Dương; Kim An; Phương Trung và trao 10 giải khuyến khích cho các khối trường công lập. Đối với các trường dân lập, Ban tổ chức trao giải xuất sắc cho đơn vị trường Xanh Tuệ Đức; trao 2 giải Nhì cho đơn vị trường Victoria Thăng Long và trường Newton5. Ngoài ra Ban tổ chức trao giải Chỉ huy ấn tượng cho em Nguyễn Lam Diệp lớp 4A8 trường Xanh Tuệ Đức.