Sáng nay, 9/10, Hà Nội vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2023

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng nay, 9/10, tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023; phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), TP Hà Nội sẽ vinh danh 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023.

Theo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội, "Công dân Thủ đô ưu tú” là danh hiệu cao quý của TP Hà Nội xét tặng cho những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu, nêu tấm gương sáng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” chính là nét đẹp riêng có của Hà Nội, thể hiện sự trân trọng mà TP dành cho những tấm gương tiêu biểu trong “vườn hoa” Người tốt - việc tốt Thủ đô, những con người sống, học tập và lao động hết mình, vì một tình yêu tha thiết với Hà Nội.

Để tiếp tục ghi nhận những tấm gương tiêu biểu, ngày 29/9/2023, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4874/QĐ-UBND ngày 29/9/2023, tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023 cho 10 công dân tiêu biểu.

Tại buổi lễ sáng nay, 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2023 được vinh danh, đó là:

Ông Nguyễn Hữu Phúc (tức Lê Đức Vân) - Trưởng ban liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu (sinh năm 1928): Là cán bộ Lão thành cách mạng có nhiều đóng góp trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội. Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong các hoạt động của chính quyền địa phương, luôn xứng đáng là tấm gương mẫu mực để các thế hệ trẻ Thủ đô học tập, noi theo.

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Trung tướng Khuất Duy Tiến - Hội viên Hội Cựu chiến binh phường Điện Biên, quận Ba Đình (sinh năm 1931): Cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau khi nghỉ hưu, ông đã tích cực tham gia xây dựng địa phương, là tấm gương sáng đối với các thế hệ Cựu chiến binh Thủ đô.

Ông Lê Đình Duật - Hội viên Hội Cựu chiến binh phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (sinh năm 1943): Nguyên là sĩ quan quân đội, sau khi nghỉ hưu, ông luôn tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương. 23 năm qua, ông và gia đình đã vận động được trên 1.187 lượt người tham gia hiến máu và được 1.092 đơn vị máu an toàn (tương đương 382,2 lít máu). Cá nhân ông được Chủ tịch nước gửi thư khen và nhiều lần được các cấp khen thưởng. 

Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Hội viên Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, Hội viên Hội Nhà báo TP (sinh năm 1958): Ông nguyên là phóng viên Báo Hànộimới, hơn 30 năm qua ông đã có gần 2.000 bài viết và xuất bản 11 đầu sách về đề tài Hà Nội. Năm 2012, ông đã đạt giải thưởng Bùi Xuân Phái “Vì tình yêu Hà Nội”.  

Nhà giáo ưu tú Bùi Văn Phúc - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (sinh năm 1962): Ông đã có nhiều đóng góp đào tạo học sinh đạt nhiều thành tích cao trong học tập, như từ năm học 2017-2018 đến năm học 2022-2023 đã có 536 học sinh đạt giải Quốc gia, 72 học sinh đạt giải Quốc tế. Nhà giáo đã được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” năm 2017.

Ông Nguyễn Phi Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kinh doanh thương mại tổng hợp Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội (sinh năm 1956): Lãnh đạo Hợp tác xã hoạt động hiệu quả, trở thành Hợp tác xã “Điển hình tiên tiến” toàn quốc. Ông luôn tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho các tổ chức chính trị xã hội của TP. Cá nhân ông 3 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, đạt danh hiệu “Cán bộ quản lý hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc” năm 2014. 

Huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Ngân - Bộ môn Karate, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (sinh năm 1984): Là vận động viên Karate đạt nhiều giải cao cấp Châu lục và Quốc gia, huấn luyện nhiều vận động viên thi đấu đạt nhiều thành tích cho đội tuyển Quốc gia và đội tuyển Hà Nội. Cá nhân 2 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 5 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Trung tá Chu Văn Thanh - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân, Công an TP Hà Nội (sinh năm 1982): Lãnh đạo và trực tiếp cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân điều tra, khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án ma túy lớn. Cá nhân đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba và danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Toàn quốc”.

Ông Ngô Ngọc Vinh - Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc điều hành bộ phận Hành chính - Nhân sự Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam (sinh năm 1972): Trên 20 năm là Chủ tịch Công đoàn Công ty, ông luôn năng động, nhiệt huyết, gương mẫu, phát huy tốt vai trò của người thủ lĩnh công đoàn, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Cá nhân ông cũng có nhiều sáng kiến cải tiến trong sản xuất làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng.

Vận động viên Phạm Hải Yến - Bộ môn Bóng đá, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao TP Hà Nội (sinh năm 1994): Là một trong những tiền đạo xuất sắc của bóng đá nữ Việt Nam, có nhiều đóng góp cho đội tuyển bóng đá nữ Hà Nội và đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia. Cá nhân 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 2 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.