Thanh Hoá:

Sát hại chủ tiệm tạp hoá để lấy tiền chơi game “tài xỉu”

Huy Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mới 15 tuổi nhưng ham chơi, lêu lổng, nam thanh niên tại Thanh Hoá đã lên kế hoạch và ra tay sát hại người phụ nữ bán hàng tạp hóa, cướp đi chiếc điện thoại cùng một số tiền mặt để nạp tiền vào game đánh bạc online “tài xỉu”.

Ngày 19/12, Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết đã bàn giao nghi phạm sát hại người phụ nữ bán hàng tạp hóa cùng toàn bộ hồ sơ, tang vật của vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo lời khai ban đầu của hung thủ, do nghiện game đánh bạc online “tài xỉu” nhưng không có tiền nạp, nam thanh niên đã lên kế hoạch và ra tay sát hại người phụ nữ bán hàng tạp hóa, cướp đi chiếc điện thoại cùng một số tiền mặt.

Sự việc xảy ra vào ngày 18/12 tại tổ dân phố Hải Lâm, phường Mai Lâm (thịxã Nghi Sơn, Thanh Hóa). Khi chị L.T.H. (SN 1995, trú tại tổ dân phố Hải Lâm, phường Mai Lâm) đang bán hàng tại quán tạp hóa thì có một nam thanh niên tới hỏi mua hàng. Quan sát thấy chỉ có chị H ở nhà, người này bất ngờ lao vào đạp chị H. và dùng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt khiến chị H. tử vong tại chỗ.
Đối tượng Lê Ngọc Hưng tại cơ quan Công an.
Đối tượng Lê Ngọc Hưng tại cơ quan Công an.

Sau khi gây án, đối tượng lục soát rồi lấy đi tài sản của chị H. gồm 01 điện thoại nhãn hiệu Redmi và tiền mặt là 1.322.000 đồng rồi bỏ trốn.

Nhận được thông tin, Công an thị xã Nghi Sơn đã vào cuộc điều tra và truy bắt nghi phạm.

Đối tượng sau đó được xác định là Lê Ngọc H (SN 2008, trú tại tổ dân phố Liên Vinh, phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan Công an bắt được Lê Ngọc H khi đối tượng đang lẩn trốn. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Thanh Hoá để xử lý theo quy định của pháp luật.