Sạt lở ven sông Cà Lồ: Dân nói có, lãnh đạo xã bảo không

Bài, ảnh: Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, khu vực ven sông Cà Lồ đoạn qua địa phận xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh) xảy ra tình trạng sạt lở khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp bị cuốn xuống lòng sông.

Theo ghi nhận, khu vực ven sông Cà Lồ bị sạt lở thuộc địa phận thôn Khê Nữ. Vùng sạt lở tạo thành vòng tròn đường kính hàng chục mét. Thời điểm gần cuối tháng 4/2017 khi tới khảo sát, chúng tôi nhận thấy vùng nước xoáy tiếp tục thúc vào bờ hữu sông Cà Lồ. Nhiều diện tích đất nông nghiệp ven sông đã bị dòng nước cuốn trôi.

Bờ hữu sông Cà Lồ đoạn qua địa phận xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh) đang bị sạt lở.

Ông Nguyễn Văn Trọng thôn Khê Nữ cho biết, tình trạng sạt lở ven sông đã diễn ra âm ỉ trong nhiều năm. Trước đây, tình trạng sạt lở xảy ra ở phía bờ tả (thuộc địa phận xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn). Khi đó, bờ hữu thuộc xã Nguyên Khê được bồi đắp. Thế nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, tình trạng sạt lở chủ yếu xảy ra ở bờ hữu đoạn qua thôn Khê Nữ. Điều đáng lo ngại hơn là vị trí hiện bị sạt lở nghiêm trọng chỉ nằm cách vị trí chân cầu vượt sông Cà Lồ (thuộc tuyến đường Võ Nguyên Giáp hướng đi Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài) chừng 20 - 30m. Nếu tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp và không có chiều hướng suy giảm, không loại trừ khả năng khu vực chân cầu vượt sẽ đứng trước mối đe dọa lớn.
Tình trạng sạt lở ven bờ hữu sông Cà Lồ đã diễn ra trong khoảng thời gian dài, tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã Nguyên Khê tỏ ra khá… bất ngờ, đồng thời khẳng định: Không có tình trạng sạt lở! Chỉ khi được phóng viên cho xem những hình ảnh về khu vực bị sụt sạt được ghi lại, ông Hồng mới công nhận… là có. Dù vậy, diện tích bị sạt lở cụ thể là bao nhiêu, đại diện lãnh đạo xã Nguyên Khê cho biết: Tạm thời chưa có thống kê (?!) Về giải pháp trước mắt, ông Hồng cho biết, sẽ khẩn trương tiến hành rà soát, báo cáo đánh giá và đề xuất các sở, ngành của TP có giải pháp xử lý. Thêm một điều khiến chúng tôi khá ngạc nhiên là khu vực bị sạt lở ven sông Cà Lồ nằm tiếp giáp với dự án nuôi trồng thủy sản mà địa phương vừa quy hoạch chuyển đổi sản xuất. Việc lãnh đạo nắm bắt thiếu sát sao khiến không ít người đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương. Phải chăng địa phương mới chỉ quan tâm tới lợi ích về kinh tế, mà “vô tình” quên đi việc bảo đảm an toàn cho hệ thống sông ngòi, bảo vệ tư liệu sản xuất của bà con?
Tình trạng sạt lở bờ bãi ven các tuyến sông có thể gây nên những tổn thất lớn, trước hết là cho ngành nông nghiệp. Do đó, việc theo dõi chặt chẽ hiện trạng của hệ thống sông ngòi, công trình đê điều - thủy lợi… là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhất là khi mùa mưa bão đang tới gần. Đề nghị các cấp chính quyền xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, giám sát diễn biến sạt lở ven sông Cà Lồ nói riêng, trên địa bàn huyện nói chung. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án nhằm ứng phó kịp thời với những tình huống thiên tai có thể xảy ra.