Sau 3 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch: Phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân
Kinhtedothi - Ngày 27/9, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thi hành Luật Hộ tịch, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn Hà Nội. Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn.
Tin liên quan
-
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hộ tịch
- Triển khai thi hành Luật hộ tịch
- Lùi thời gian trình Luật Hộ tịch
Công tác hộ tịch trên địa bàn Hà Nội ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu của công dân. Ảnh chụp tại bộ phận một cửa phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân). Ảnh: Thái San |
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thanh Cao cho biết, một trong những điểm nổi bật trong quá trình triển khai Luật Hộ tịch trên địa bàn Hà Nội là TP đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đăng ký, quản lý hộ tịch. Đến nay, 100% đơn vị cấp xã trên địa bàn Hà Nội đã triển khai áp dụng phần mềm đăng ký khai sinh. Việc này không những đảm bảo thi hành một cách đồng bộ Luật Hộ tịch và Luật Căn cước công dân mà còn giúp các cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch, đăng ký khai sinh có thể theo dõi được toàn bộ quá trình thực thi của các cơ quan trực tiếp thực hiện. Ngoài ra, có thể tra cứu chéo, không để xảy ra trường hợp một công dân được đăng ký khai sinh tại nhiều nơi. Việc khai thác, sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch đã mang lại những hiệu quả thiết thực, giảm chi phí đi lại của người dân khi thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực hộ tịch.
Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác đăng ký hộ tịch tại cơ sở còn gặp nhiều vướng mắc, khó khăn từ các quy định hiện hành. Trong đó có việc khai sinh, tử, thay đổi họ, tên, việc xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân nhưng lại có nhiều tình tiết phức tạp mà Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành chưa dự liệu và chưa có quy định điều chỉnh, dẫn đến yêu cầu đăng ký hộ tịch vẫn nảy sinh khó khăn, vướng mắc cần giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, Hà Nội luôn phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp - hộ tịch, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.
Đáp ứng kịp thời yêu cầu của công dân
Theo Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Quang Trung, qua 3 năm triển khai Luật Hộ tịch, quận Ba Đình đã giải quyết hơn 100 hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, cơ bản đúng trình tự, công dân hài lòng, nhưng vẫn phát sinh một số vướng mắc. Trong đó, các quốc gia có những quy định pháp luật khác nhau, một số giấy tờ xác minh bên thứ 3 có yếu tố nước ngoài không kịp thời khiến cán bộ cơ sở lúng túng trong xử lý.
Trong khi đó, Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn (quận Long Biên) Nguyễn Văn Thắng cho hay, số lượng hồ sơ hành chính lĩnh vực tư pháp – hộ tịch cấp xã, phường thường chiếm trên 80% số hồ sơ hành chính. Trong khi, cán bộ tư pháp – hộ tịch thường phải đảm nhiệm khối công việc lớn, gặp nhiều khó khăn trong giải quyết thủ tục. Do đó, ứng dụng CNTT trong công tác hộ tịch vừa là xu thế, vừa là yêu cầu, nhiệm vụ bắt buộc để hoàn thành công việc.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc biểu dương Hà Nội là một trong những địa phương tiên phong ứng dụng CNTT trong lĩnh vực hộ tịch, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xây dựng chính phủ điện tử. Tuy nhiên, việc số hóa dữ liệu hộ tịch hiện nay đang phải đối mặt với thách thức lớn về kinh phí triển khai. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cũng cam kết sẽ cùng các bộ, ngành hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao trách nhiệm của ngành trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác hộ tịch. Đồng thời nhấn mạnh, quan trọng nhất vẫn là trách nhiệm, thái độ của đội ngũ cán bộ làm trực tiếp công tác hộ tịch tại cơ sở nhằm phục vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu của công dân.
Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thanh Cao cho biết, một trong những điểm nổi bật trong quá trình triển khai Luật Hộ tịch trên địa bàn Hà Nội là TP đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đăng ký, quản lý hộ tịch. Đến nay, 100% đơn vị cấp xã trên địa bàn Hà Nội đã triển khai áp dụng phần mềm đăng ký khai sinh. Việc này không những đảm bảo thi hành một cách đồng bộ Luật Hộ tịch và Luật Căn cước công dân mà còn giúp các cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch, đăng ký khai sinh có thể theo dõi được toàn bộ quá trình thực thi của các cơ quan trực tiếp thực hiện. Ngoài ra, có thể tra cứu chéo, không để xảy ra trường hợp một công dân được đăng ký khai sinh tại nhiều nơi. Việc khai thác, sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch đã mang lại những hiệu quả thiết thực, giảm chi phí đi lại của người dân khi thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực hộ tịch.
Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác đăng ký hộ tịch tại cơ sở còn gặp nhiều vướng mắc, khó khăn từ các quy định hiện hành. Trong đó có việc khai sinh, tử, thay đổi họ, tên, việc xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân nhưng lại có nhiều tình tiết phức tạp mà Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành chưa dự liệu và chưa có quy định điều chỉnh, dẫn đến yêu cầu đăng ký hộ tịch vẫn nảy sinh khó khăn, vướng mắc cần giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, Hà Nội luôn phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp - hộ tịch, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.
Đáp ứng kịp thời yêu cầu của công dân
Theo Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Quang Trung, qua 3 năm triển khai Luật Hộ tịch, quận Ba Đình đã giải quyết hơn 100 hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, cơ bản đúng trình tự, công dân hài lòng, nhưng vẫn phát sinh một số vướng mắc. Trong đó, các quốc gia có những quy định pháp luật khác nhau, một số giấy tờ xác minh bên thứ 3 có yếu tố nước ngoài không kịp thời khiến cán bộ cơ sở lúng túng trong xử lý.
Trong khi đó, Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn (quận Long Biên) Nguyễn Văn Thắng cho hay, số lượng hồ sơ hành chính lĩnh vực tư pháp – hộ tịch cấp xã, phường thường chiếm trên 80% số hồ sơ hành chính. Trong khi, cán bộ tư pháp – hộ tịch thường phải đảm nhiệm khối công việc lớn, gặp nhiều khó khăn trong giải quyết thủ tục. Do đó, ứng dụng CNTT trong công tác hộ tịch vừa là xu thế, vừa là yêu cầu, nhiệm vụ bắt buộc để hoàn thành công việc.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc biểu dương Hà Nội là một trong những địa phương tiên phong ứng dụng CNTT trong lĩnh vực hộ tịch, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xây dựng chính phủ điện tử. Tuy nhiên, việc số hóa dữ liệu hộ tịch hiện nay đang phải đối mặt với thách thức lớn về kinh phí triển khai. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cũng cam kết sẽ cùng các bộ, ngành hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao trách nhiệm của ngành trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác hộ tịch. Đồng thời nhấn mạnh, quan trọng nhất vẫn là trách nhiệm, thái độ của đội ngũ cán bộ làm trực tiếp công tác hộ tịch tại cơ sở nhằm phục vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu của công dân.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
-
Thông tin mới nhất vụ chồng giết vợ phân xác phi tang xuống sông Hồng
Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng...XEM THÊM -
Bộ Công Thương bãi bỏ 27 quy hoạch hàng hóa, dịch vụ
Kinhtedothi - Bộ Công Thương chính thức bãi bỏ 27 quy hoạch liên quan tới các ngành như xăng dầu, bia rượu, thép, giấ...XEM THÊM -
Khởi tố vụ xe khách gây tai nạn làm 8 người thương vong ở Thanh Hóa
Kinhtedothi - Liên quan đến vụ ô tô khách mang BSK: 98B-022.66 gây tai nạn khiến 3 người chết và 5 người bị...XEM THÊM -
Cổ vật bị đánh cắp được trả lại cho đình Hoàng Châu (Hải Phòng)
Kinhtedothi - Ngày 18/2, đình Hoàng Châu (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) đã đón nhận lại cổ vật là một Kiệu thờ Mẫu có ...XEM THÊM -
Tạm giữ nghi phạm lái xe Range Rover đâm chết 2 người đi xe máy trong đêm
Kinhtedothi - Cơ quan công an đã bắt được nghi phạm lái ô tô Range Rover đâm chết 2 người trên đường Vành đai 2 (quận...XEM THÊM -
Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại tại Điện Biên: Khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 nghi can
Kinhtedothi - Thông tin từ VKSND tỉnh Điện Biên, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm 4...XEM THÊM
-
Cảnh giác với nạn trộm cắp tại các lễ hội
Kinhtedothi - Ghi nhận thời gian qua, do ban quản lý các đền, chùa và lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đã làm tốt công tác phòng chống nên nạn trộm, cắp tại các lễ hội đầu Xuân giảm mạnh. Tu...18-02-2019 08:59
-
Cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh: Giảm khâu trung gian
Kinhtedothi - Xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài (NNN) tại Việt Nam, Bộ Công an đề xuất thực hiện chính thức việc ...18-02-2019 08:56
-
Thêm 2 trường hợp xúc phạm người khác, đưa tin sai sự thật trên facebook bị xử phạt
Kinhtedothi - Hành vi tung tin thất thiệt, sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy th...18-02-2019 03:37
-
Khám nghiệm lại thi thể nữ sinh bị sát hại tại Điện Biên, công bố hiện trường vụ án
Kinhtedothi - Do còn có nhiều mâu thuẫn trong lời khai của các đối tượng, đồng thời cơ quan điều tra muốn thu thập thêm các chứng cứ, củng cố hồ sơ có liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sá...17-02-2019 18:34
-
Bắt đối tượng vận chuyển gần 300kg ma túy đá vào Việt Nam
Kinhtedothi - 2 đối tượng dùng ô tô loại 9 chỗ ngồi để vận chuyển 294kg ma túy tổng hợp vào Việt Nam, thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.17-02-2019 13:22
- Hà Nội tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch với Nhật Bản vào cuối tháng 3
- Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Mọi mô hình xã hội đều phải hướng đến người dân
- Mưa đá, dông lốc khiến 5 người bị thương, hàng ngàn ngôi nhà bị hư hại
- Cờ bạc vẫn nở rộ sau Tết
- Chạy đua luyện thi vào lớp 6 trường điểm
- Lắp khoang bảo vệ cho tài xế taxi: Ý tưởng táo bạo nhưng cần nghiên cứu thêm
- Thị trường nhà đất trên các tuyến đường mới: Nóng vì “cò” đẩy giá
- Cúng Rằm tháng Giêng 2019: Áp lực đã giảm
- Ngăn chặn hàng ngoại "đội lốt" hàng Việt: “Hàng rào” chưa đủ mạnh