Siêu bão Rai đổ bộ Philippines, hàng chục nghìn người phải sơ tán khẩn cấp

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thảm họa thiên tai quốc gia Philippines, hơn 90.000 người đã tìm nơi tránh trú khẩn cấp khi bão chuẩn bị đổ bộ vào nước này.

Theo hãng tin AFP, hàng nghìn người tại Philippines đã rời bỏ nhà cửa đến nơi an toàn sau khi bão Rai, hay còn gọi là Odette ở Philippines đổ bộ vào quốc gia này vào hôm nay (16/12).
 Một du khách địa phương đi tránh bão Rai tại khu liên hợp thể thao ở thị trấn Dapa, đảo Siargao. Ảnh: AFP
Trước đó, giới chức Philippines đã cảnh báo về sức tàn phá của những cơn gió mạnh và mưa lớn xối xả khi cơn bão tiến gần.
Cơ quan Khí tượng, Địa lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) dự báo bão Rai sẽ gây mưa "nặng hạt và có lúc xối xả". Mưa lớn còn được cảnh báo có thể gây ra lũ lụt diện rộng và sạt lở đất.
Cơ quan dự báo thời tiết Philippines cảnh báo, sức gió có thể mạnh dần và lên tới 195km/h trước khi cơn bão đổ bộ gần địa điểm du lịch nổi tiếng ở đảo Sigargao vào chiều ngày 16/12 (giờ địa phương).  “Những cơn gió mạnh có sức tàn phá ghê gớm có thể gây thiệt hại từ mức trung bình đến mức nghiêm trọng cho các công trình xây dựng và hoa màu”, cơ quan này cho biết.
Theo Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thảm họa thiên tai quốc gia Philippines, hơn 90.000 người, trong đó có cả khách du lịch nội địa đã tìm nơi tránh trú khẩn cấp khi bão đi qua Thái Bình Dương.
Philippines cũng hủy hàng chục chuyến bay và tạm thời đóng cửa hàng chục cảng biển do lo ngại ảnh hưởng của bão.
Cơ quan thời tiết Philippines cảnh báo, mưa lớn có thể gây lũ lụt đe dọa tính mạng của người dân ở các vùng trũng ven biển. Chuyên gia thời tiết Christopher Perez cho biết khi những cơn gió mạnh có thể hất đổ hàng loạt cột điện, cây cối và làm hư hỏng nhiều nhà cửa.
Philippines, một trong những quốc gia chịu tác động lớn nhất thế giới về biến đổi khí hậu, thường hứng chịu trung bình 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm, gây thiệt hại nặng nề về người và kinh tế.
Bão Rai dự kiến ​​sẽ suy yếu khi quét qua khu vực Visayas, các đảo Mindanao và Palawan, trước khi đi vào Biển Đông ngày 18/12 và hướng đến Việt Nam./.