Slovakia đối diện nguy cơ trừng phạt từ EU do bầu lãnh đạo thân Nga

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Robert Fico cảnh báo EU có thể sẽ trừng phạt Slovakia sau chiến thắng của ứng cử viên thân Nga, ông Peter Pellegrini, trong cuộc bầu cử tổng thống của nước này.

Thành viên Đảng Dân chủ Xã hội Peter Pellegrini sẽ trở thành Tổng thống Slovakia sau khi giành chiến thắng ứng cử viên đối lập thân phương Tây Ivan Korczok, người kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev.

Kết quả từ phiếu bầu cho thấy ông Pellegrini giành được 53% phiếu bầu, trong khi ông Korczok chỉ đạt 46%. Trong bài phát biểu sau chiến thắng, ông Pellegrini kêu gọi chấm dứt xung đột tại Ukraine càng sớm càng tốt.

Tân Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini. Ảnh: RT
Tân Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini. Ảnh: RT

“Thật là tồi tệ khi ủng hộ một cuộc xung đột không mang lại bất kỳ kết quả nào trong hai năm. Chúng ta cần sớm chấm dứt cuộc chiến đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng” - Tân Tổng thống Pellegrini cho biết.

Trong khi đó, bên cạnh chúc mừng chiến thắng của tân tổng thống, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cảnh báo nước này có thể sẽ trở thành mục tiêu trừng phạt của phương Tây vì đã bầu ông Peter Pellegrini, thay vì ông Ivan Korczok, người luôn thể hiện quan điểm ủng hộ Ukraine.

Viện dẫn cho phát ngôn của mình, người đứng đầu chính phủ cho biết thay vì nhận được lời chúc mừng từ EU sau khi đảng Dân chủ Xã hội của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội tại Slovakia vào năm ngoái, đảng này đã bị trục xuất khỏi Đảng Xã hội châu Âu do quan điểm chỉ trích Ukraine.

“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Ủy ban châu Âu ngăn cản việc chúng tôi tiếp cận các quỹ của EU, với các động cơ chính trị” – ông Fico cho biết.

Trong quãng thời gian thực hiện chiến dịch tranh cử, ông Pellegrini nhiều lần tuyên bố xung đột tại Ukraine phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình. Ông phản đối việc gửi thêm bất kỳ khoản viện trợ quân sự nào cho Kiev, khi cho rằng điều này sẽ chỉ kéo dài xung đột và khiến số người thiệt mạng gia tăng.

Tân Tổng thống cho biết các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga đang không hiệu quả cũng như đi ngược lại với lợi ích của Slovakia. Ông phản đối việc Ukraine trở thành thành viên NATO.

Nhà lãnh đạo cũng khẳng định sẽ giúp Slovakia củng cố vị thế độc lập trên toàn cầu, bên cạnh việc đảm bảo mối liên kết với EU và NATO.