Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh đề xuất tuyển bổ sung lớp 10 công lập

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều ngày 2/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh cho biết, sở này đang xem xét phương án tuyển bổ sung lớp 10 công lập năm học 2023-2024.

Thông tin từ Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến sáng 1/8, toàn thành phố có 71.051 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập đã đến nộp hồ sơ nhập học tại các trường THPT.

Cụ thể, năm nay, gần 5.000 học sinh trúng tuyển lớp 10 công lập không nhập học. Các trường có tỷ lệ học sinh bỏ nhập học chủ yếu ở vùng ven như trường THPT Nguyễn Văn Linh và THPT Phong Phú (gần 40%); THPT Nguyễn Văn Tăng, Năng khiếu TDTT Bình Chánh, THPT Trung Lập (gần 30%).

Ngay cả trường top đầu, có điểm chuẩn cao như THPT Bùi Thị Xuân, quận 1, vẫn có 40 em không nhập học. Ngoài ra, trường THPT Gia Định, THPT Nguyễn Hữu Cầu cũng có 16-19 học sinh chưa nhập học.

Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh đang đề xuất UBND TP cho phép tuyển bổ sung lớp 10 với những học sinh đã rớt cả 3 nguyện vọng. Ảnh minh hoạ
Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh đang đề xuất UBND TP cho phép tuyển bổ sung lớp 10 với những học sinh đã rớt cả 3 nguyện vọng. Ảnh minh hoạ

Như vậy, kết thúc hạn nộp hồ sơ nhập học lớp 10, toàn TP vẫn còn hàng nghìn thí sinh không đến nộp hồ sơ nhập học. Điều này đã dẫn đến tình trạng các trường THPT thiếu chỉ tiêu nhập học, gây khó khăn trong công tác tổ chức dạy học và lãng phí cơ sở vật chất...

Đặc biệt, việc hàng nghìn thí sinh đậu vào trường THPT công lập nhưng không nhập học đã làm mất đi hàng nghìn cơ hội cho những thí sinh có điểm cao nhưng không đậu vào cả 3 nguyện vọng lớp 10.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh Lê Hoài Nam cho biết, thời gian kết thúc nhận hồ sơ nhập học đối với tuyển sinh lớp 10 công lập là 17 giờ ngày 1/8. Hiện nay, Sở GD&ĐT đang rà soát số liệu để báo cáo UBND TP.

Với các ý kiến đề nghị hạ điểm chuẩn tuyển sinh để tăng thêm số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10, qua đó nâng cao tỷ lệ học sinh nhập học tại các trường THPT công lập, đại diện Sở GD&ĐT khẳng định sẽ xem xét để đưa ra phương án phù hợp.

Theo ông Nam, dự kiến, hiệu trưởng Trường THTP sẽ thành lập Hội đồng tuyển sinh bổ sung của trường mình, để xem xét tuyển sinh bổ sung những học sinh vào trường của mình theo đúng số chỉ tiêu còn thiếu. Thông thường, ở mỗi trường THPT thì mức điểm chuẩn nguyện vọng 3 vào lớp 10 là mức điểm chuẩn cao nhất để trúng tuyển vào trường. Việc lựa chọn điểm chuẩn nguyện vọng 3 là mức điểm sàn trong tuyển sinh bổ sung tạo sự công bằng cho học sinh. 

Nếu đề xuất tuyển bổ sung được phê duyệt, hàng nghìn thí sinh rớt lớp 10 công lập sẽ có cơ hội vào học tại các trường THPT công lập khi đáp ứng điều kiện do Sở GD&ĐT đưa ra. Điều này cũng đồng nghĩa, hơn 22.000 học sinh rớt lớp 10 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 sẽ được đăng ký tuyển bổ sung vào lớp 10 vào các trường THPT tới đây. Đây là lần đầu tiên TP Hồ Chí Minh thực hiện chính sách này đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.