Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập Bác

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 20/8, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn… Đại biểu TP Hà Nội dự hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.
 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính - phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội.
Việc thực hiện đã đi vào chiều sâu, thực chất
Đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng cho biết, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, thực hiện. Việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức.
Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có các nội dung hết sức cụ thể. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để. Nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Ban Tuyên giáo T.Ư đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Từ đó đã thúc đẩy sự vào cuộc tích cực của các cơ quan T.Ư, các cơ quan thông tấn báo chí ở T.Ư và địa phương trong tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền các mặt tích cực. Điều này đã góp phần quan trọng trong việc nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.
 Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

 

Về phương hướng trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị quy định của Đảng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Trong các giải pháp đề ra, báo cáo đặc biệt nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu và làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh và việc vận dụng trong giai đoạn hiện nay. Chỉ đạo tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 và các năm tiếp theo nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với nhiều đối tượng để giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân nắm được nội dung từng chuyên đề để triển khai thực hiện đạt kết quả.

Phải tạo được chuyển biến thực sự theo gương Bác

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Đồng thời, biểu dương các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo ông Trần Quốc Vượng, kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TWđã góp phần tích cực trong phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng- an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đổi mới tác phong làm việc, tinh thần cán bộ phục vụ nhân dân, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành chống lãng phí, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Trong thời gian tới, ông Trần Quốc Vượng đề nghị, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài, thường xuyên của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

  Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị

Ngoài ra, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TWgắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định của T.Ư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực, nhất là về công tác tổ chức cán bộ. Kịp thời giới thiệu, lan tỏa trong xã hội những tấm gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. 

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị, từ nay tới dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Bác Hồ, các cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên, cần chuẩn bị thật tốt việc tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Đồng thời, cần thực kiện thật tốt Kết luận số 55 của Ban Bí thư, nội dung chủ yếu là siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và cán bộ tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ. Bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch; đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số.

Ông Trần Quốc Vượng lưu ý tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Từng địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân phải có chương trình, kế hoạch thật cụ thể, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phải tạo được phong trào chuyển biến thực sự theo gương Bác. Cần phải tiết kiệm từ việc nhỏ nhất như văn phòng phẩm, điện nước, xăng xe, đi máy bay, tiết kiệm các việc tiêu dùng cá nhân theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Hà Nội xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của T.Ư, Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ Chỉ thị số 05-CT/TW và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng gắn với công tác xây dựng Đảng. Thông qua triển khai các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW, Hà Nội chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ; hướng tới xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, giản dị, tận tụy, trung thực.

  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tham luận tại hội nghị

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP. Qua đó, đổi mới căn bản công tác đánh giá cán bộ, khắc phục tình trạng cào bằng, tạo động lực mới cho đội ngũ trong thực thi công vụ. Đồng thời, tăng cường các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, thời gian tới, Thành ủy Hà Nội sẽ chú trọng nhân rộng mô hình, cách làm hay, người tốt, việc tốt, biểu dương khen thưởng kịp thời người lao động tiêu biểu ở cơ sở với những việc làm tuy nhỏ nhưng bình dị, cao quý, gần gũi với quần chúng Nhân dân để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. TP cũng sẽ tiếp tục xây dựng, bổ sung các nội dung, tiêu chí và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Trước mắt, từ nay đến hết nhiệm kỳ, Hà Nội phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.