Sóc Sơn quán triệt Nghị quyết T.Ư 8 cho 300 đảng viên

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 10/12, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sóc Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng cho hơn 300 đảng viên của 18 chi, đảng bộ cụm trung tâm huyện.

 Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Ngọc giới thiệu, quán triệt, triển khai các nội dung của Hội nghị T.Ư 8 gồm các chuyên đề: Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 - Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy biên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư. Trong đó, báo cáo viên đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế về kinh tế-xã hội đất nước năm 2018, đồng thời làm rõ mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá và nội dung cơ bản của Kết luận, Nghị quyết và Quy định.
Sau Hội nghị này, 100% đảng viên của 18 chi, đảng bộ cụm trung tâm sẽ viết thu hoạch theo gợi ý của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trọng tâm là làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; 5 quan điểm chỉ đạo của Đảng được nêu trong Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tìm hiểu sâu về các quy định nêu gương gắn với xây dựng kế hoạch để thực hiện việc nêu gương của cá nhân mỗi đảng viên trong thời gian tới.
Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết, viết thu hoạch cá nhân là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong toàn Đảng bộ huyện Sóc Sơn.