Sóc Sơn ra mắt tổ tự quản về an ninh trật tự đầu tiên

Ngô Huân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự (ANTT) “Vì cuộc sống bình yên” đầu tiên của huyện Sóc Sơn vừa được ra mắt tại xã Xuân Giang. Đây là mô hình tổ tự quản đầu tiên được xây dựng kể từ khi có công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã.

 Tổ tự quản ''Vì cuộc sống bình yên'' đầu tiên được thành lập tại xã Xuân Giang
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Công an xã Xuân Giang cho biết, thực hiện Chương trình số 01 của Ban Chỉ đạo 138 huyện Sóc Sơn về triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng phong trào toàn dân, Công an xã đã tham mưu thành lập Tổ tự quản về ANTT với tên gọi “Vì cuộc sống bình yên” tại 6 thôn trên địa bàn. Mỗi tổ có 8 đến 10 thành viên do đồng chí trưởng thôn làm tổ trưởng.
Nhiệm vụ của tổ tự quản là tuần tra bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. Khi có vụ việc phức tạp phải kịp thời có mặt và báo cáo ngay Công an xã hoặc Công an huyện. Tham gia bảo vệ hiện trường, sơ cứu người bị nạn, bắt giữ người phạm tội quả tang và thực hiện các nội dung theo phân công, hướng dẫn của UBND xã và Công an xã.
Mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự “Vì cuộc sống bình yên” hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, trên tinh thần tự phòng, tự quản, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư. Tổ hoạt động theo cơ chế: Cấp ủy Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành; Công an xã hướng dẫn về công tác chuyên môn nghiệp vụ; mỗi thành viên là lực lượng nòng cốt trong phong trào trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.