Sôi động Liên hoan ca múa nhạc lần thứ XIX của Hiệp hội UNESCO Hà Nội

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/11, tại Hà Nội đã diễn ra Liên hoan ca múa nhạc lần thứ XIX của Hiệp hội UNESCO Thành phố Hà Nội.

Liên hoan ca múa nhạc lần thứ XIX do Hiệp hội UNESCO Hà Nội tổ chức sáng 10/11. 
Liên hoan ca múa nhạc lần thứ XIX do Hiệp hội UNESCO Hà Nội tổ chức sáng 10/11. 

Đây là một trong những hoạt động tạo sân chơi và cơ hội gặp gỡ giao lưu cho các đơn vị của Hiệp hội, thông qua đó phát huy các loại hình văn hóa nghệ thuật quần chúng, chào mừng những ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, đóng góp  xứng đáng vào công tác đối ngoại Nhân dân của Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hiệp Hội UNESCO Thành phố Hà Nội Trương Minh Tiến cho biết, các tiết mục tham gia liên hoan đều được chuẩn bị công phu nhiệt huyết, nhằm góp phần quảng bá nét tinh hoa văn hoá Thủ đô, của đất nước với bạn bè quốc tế, góp phần tích cực vào công tác đối ngoại Nhân dân của Thủ đô.

Liên hoan năm 2023 đã tập hợp 23 tiết mục gồm các thể loại Ca Múa Nhạc của 23 đơn vị thuộc Hiệp hội UNESCO Thành phố Hà Nội. Trong đó có nhiều tiết mục tiêu biểu mang đậm nét văn hoá đặc sắc về tình yêu đất nước, con người, tình hữu nghị với bạn bè quốc tế.

Chung cuộc, Giải xuất sắc Liên hoan ca múa nhạc lần thứ XIX đã thuộc về các đơn vị, gồm Đoàn Nghệ thuật UNESCO Sen Việt với tiết mục Múa Thư Pháp, Câu lạc bộ UNESCO ca nhạc Hương Thu với liên khúc Hà Nội trái tim hồng - Trời Hà Nội Xanh, Câu lạc bộ UNESCO Người Hà Nội với ca khúc Xa Khơi, Câu lạc bộ UNESCO Thái cực trường sinh đạo Cầu Diễn với bài Múa nón Thái trên nền hát Tình ca Tây Bắc, Đoàn Nghệ thuật UNESCO Tân Trào với liên khúc: Lời cây đàn tính quê em và Rừng Tuyên Quang in bóng Tân Trào.