Sớm hoàn thành đường gom cao tốc qua Bình Thuận

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) khẳng định đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thi công đường gom cao tốc qua tỉnh Bình Thuận để hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Đây là nội dung trả lời ý kiến cử tri tỉnh Bình Thuận về việc sớm hoàn thành và đưa đường dân sinh ở hai bên đường cao tốc, các đường dẫn kết nối cao tốc vào hoạt động, tạo thuận lợi cho người dân đi lại vừa được Bộ GTVT đưa ra.

Bộ GTVT cho biết, hiện còn một số hạng mục tại hai dự án cao tốc qua tỉnh Bình Thuận là Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây chưa hoàn thành do do thiếu vật liệu đắp.

Các hạng mục chưa hoàn thành gồm đường đầu cầu vượt ngang, đường gom, một số nút giao chưa thể hoàn thành đồng bộ với tuyến chính.

 Đường gom cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang khẩn trương hoàn thành.
 Đường gom cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang khẩn trương hoàn thành.

Bộ GTVT khẳng định đang chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu tăng tốc thi công các hạng mục còn lại nhằm hoàn thành các hạng mục trên để sớm bàn giao toàn bộ dự án.

Theo phương án đã được phê duyệt thì tổng chiều dài đường gom dân sinh được thi công của cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết khoảng hơn 155km (tính cả chiều dài đường gom địa phương đề nghị bổ sung).

Đại diện Ban điều hành dự án cho biết, hiện chủ đầu tư đang chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nguồn lực triển khai, hoàn thành vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2023.

Riêng công tác hoàn trả đường công vụ ngoại tuyến, Ban QLDA 7 đang yêu cầu nhà thầu khẩn trương hoàn thành sửa chữa và bàn giao cho địa phương chậm nhất trong tháng 9/2023.

 

Đối với các hạng mục mới bổ sung (đường gom, hệ thống thoát nước...) theo kiến nghị của địa phương, Bộ GTVT đã chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp rà soát, xác định phạm vi thực hiện, lập và phê duyệt hồ sơ thiết kế, bàn giao cọc GPMB từng phân đoạn cho chính quyền địa phương, tổ chức thi công ngay sau khi địa phương bàn giao mặt bằng Bộ Giao thông Vận tải.