Sơn Tùng M-TP thêm 1 lần có tên trong đề cử giải Âm nhạc cống hiến

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/3, Ban tổ chức giải Âm nhạc cống hiến (báo Thể thao & Văn hóa) công bố các đề cử của giải thưởng năm nay. Đặc biệt, trong hạng mục Music Video của năm, sản phẩm "hot" của Sơn Tùng M-TP với tên gọi “Chạy ngay đi” đã có trong đề cử.

Năm 2016, Sơn Tùng M-TP từng áp đảo các đề cử tại giải Âm nhạc cống hiến. Và cũng trong năm đó, anh đã giành chiến thắng với hạng mục Ca sĩ của năm. Tuy nhiên, vì những lùm xùm về đạo nhạc, việc giành giải thưởng của Sơn Tùng M-TP năm đó cũng gây nhiều tranh cãi.
Ca sĩ Sơn Tùng M-TP thêm một lần có mặt trong đề cử giải Âm nhạc cống hiến 2019
Vẫn giữ vững ở vị trí ca sĩ có lượng người hâm mộ cao nhất, đặc biệt là giới trẻ, năm vừa qua Sơn Tùng M-TP lại một lần nữa tạo lên làn sóng hâm mộ khi cho ra mắt video “Chạy ngay đi” (đạo diễn: Koinrush. Tác giả, ca sĩ: Sơn Tùng M-TP)… Và sản phẩm này đã lọt vào đề cử của giải Âm nhạc cống hiến 2019.
Bên cạnh Music video “Chạy ngay đi”, ở hạng mục Music còn có những sản phẩm đang “hot” trên thị trường nhạc trẻ, được khán giả trẻ yêu thích cũng như đang dẫn đầu một số bảng xếp hạng, như: “Bùa yêu” (đạo diễn: TanDs. Tác giả: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, Dương K. Ca sĩ: Bích Phương); “Chạm đáy nỗi đau” (đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư. Tác giả: Mr Siro. Ca sĩ: Erik)…
Năm nay, giải thưởng vẫn có 9 hạng mục: Nhà sản xuất của năm, Bài hát của năm, Music video của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Album của năm, Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm.
Sáng 12/3, Ban tổ chức giải Âm nhạc cống hiến tặng hoa cho các đề cử giải thưởng năm 2019
Theo  ông Lê Xuân Thành - Tổng biên tập báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN), Trưởng BTC giải Âm nhạc Cống hiến: Để trở thành đề cử của giải Âm nhạc Cống hiến, các nghệ sĩ và các sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ phải đáp ứng những yêu cầu về thời gian, đối tượng và tiêu chí của giải thưởng. Tiêu chí của giải, đó là “Có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng”.
Nhìn vào bảng đề cử năm nay, có thể thấy nghệ sĩ trẻ “áp đảo” trong các đề cử. Trong đó, có nhiều nghệ sĩ xuất hiện ở các hạng mục khác nhau như: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, Bùi Lan Hương, Vũ Cát Tường…
Ở hạng mục Nhà sản xuất của năm, chỉ có Võ Thiện Thanh là “lão làng”, còn lại những đề cử khác đều là những nhà sản xuất trẻ, như Phạm Thanh Hà, Tiên Cookie, Dương K, Đỗ Hiếu. Ở hạng mục Nhạc sĩ của năm, có đến 3/4 là nhạc sĩ trẻ, gồm: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, Vũ Cát Tường.
Các nghệ sĩ trẻ ''áp đảo'' trong bảng đề cử giải thưởng Âm nhạc cống hiến 2019
Có mặt trong danh sách đề cử Album của năm với sản phẩm “Chát với Mozart II”, ca sĩ Mỹ Linh cho rằng: Chị ủng hộ giải thưởng tìm ra những nhân tố trẻ, nhân tố mới… để thị trường âm nhạc Việt Nam có thêm nhiều màu sắc.
Tại cuộc họp báo sáng 12/3, rất nhiều nghệ sĩ và phóng viên đại diện cơ quan truyền thông đã đưa ra góp ý Ban tổ chức cần thay đổi phương thức lựa chọn các đề cử, trong đó đặc biệt lưu ý thành lập hội đồng bầu chọn đề cử trước khi đưa ra các đề cử chính thức. Đây cũng là một trong những phương án nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng giải thưởng, vốn đã được coi sân chơi uy tín và chất lượng của nhạc Việt.
Đêm trao giải Âm nhạc cống hiến 2019 sẽ diễn ra vào tối 16/4 tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh. Lễ bầu chọn sẽ được tổ chức tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trước đêm trao giải một tuần.

Các đề cử giải Âm nhạc cống hiến 2019

1. Nhà sản xuất của năm:

- Phạm Thanh Hà

- Tiên Cookie

- Dương K

- Đỗ Hiếu

- Võ Thiện Thanh

2. Music video của năm

- "Bùa yêu" (Đạo diễn: TanDs. Tác giả: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, Dương K. Ca sĩ: Bích Phương).

- "Chạm đáy nỗi đau" (đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư. Tác giả: Mr Siro. Ca sĩ: Erik).

- "Chạy ngay đi" (đạo diễn: Koinrush. Tác giả, ca sĩ: Sơn Tùng M-TP).

- "Có ai thương em như anh" (đạo diễn: Ứng Duy Kiên. Tác giả: Bùi Công Nam. Ca sĩ: Tóc Tiên).

- "Thằng điên" (đạo diễn: Khương Vũ. Tác giả: ViruSs, JustaTee. Ca sĩ: Phương Ly)

3. Bài hát của năm

- "Có ai thương em như anh" (Ca sĩ: Tóc Tiên. Tác giả: Bùi Công Nam)

- "Em không thể" (Ca sĩ, tác giả: Tiên Tiên)

- "Hành tinh song song" (Ca sĩ, tác giả: Thái Vũ)

- "Hôm nay em buồn" (Ca sĩ, tác giả: Phùng Khánh Linh)

- "Huyền thoại" (Ca sĩ, tác giả: Phan Mạnh Quỳnh)

4. Nghệ sĩ mới của năm

- Lộn Xộn Band

- JustaTee

- Bùi Lan Hương

- Phùng Khánh Linh

- Thái Vũ

5. Album của năm

- "Chat với Mozart II" (Ca sĩ Mỹ Linh)

- "Dramatic" (Ca sĩ Bích Phương)

- "Hà Nội và em khi thu chớm đông sang" (Ca sĩ Đức Tuấn)

- "Saigon Feel - Hồ Trung Dũng meets Võ Thiện Thanh" (Ca sĩ Hồ Trung Dũng)

- "Stardom" (Ca sĩ, tác giả: Vũ Cát Tường)

- "Thiên thần sa ngã" (Ca sĩ Bùi Lan Hương)

6. Chuỗi chương trình của năm

- Bài hát hay nhất - Sing my song 2018 (VTV + Công ty Cát Tiên Sa)

- Ban nhạc Việt (VTV)

- Giai điệu tự hào (VTV + Motion Media)

- See Sing Share (Hà Anh Tuấn)

7. Chương trình của năm

- "Ánh trăng tình yêu" (Lan Anh)

- "Bình minh" (Thanh Lam)

- "Khát vọng" (Vũ Thắng Lợi)

- "Mơ duyên" (Phạm Phương Thảo)

- "Romance - Người đàn ông và bông hoa trên ngực trái" (Hà Anh Tuấn)

- "Thời gian" (Mỹ Linh)

- "Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng" (Tùng Dương)

8. Nhạc sĩ của năm

- Tiên Cookie

- Phạm Thanh Hà

- Võ Thiện Thanh

- Vũ Cát Tường

9. Ca sĩ của năm

- Lan Anh

- Tùng Dương

- Thanh Lam

- Đông Nhi

- Bích Phương