Sự phân hóa giàu nghèo nhìn qua đô thị các nước

Hà Phương (Theo Daily Mail)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không chỉ ở Ấn Độ, Nam Phi, ngay cả những đất nước phát triển như Trung Quốc, Hàn Quốc cũng vẫn còn khu ổ chuột của người thu nhập thấp.

Ở nhiều nước trên thế giới, bên cạnh những khu đô thị hiện đại và phát triển, vẫn còn xuất hiện những nóc nhà lụp xụp, tạm bợ ở các khu ổ chuột - nơi cư trú của người lao động nghèo khổ. Cuộc sống của họ tồn tại chậm rãi trong bóng tối của đói nghèo và lạc lõng với sự phát triển của xã hội bên ngoài.

Dân cư đông đúc, thiếu nước, bị ô nhiễm môi trường, thất nghiệp, đời sống nghèo nàn... là những tình trạng phổ biến ở khắp các “khu ổ chuột” trên thế giới.

Sự phân cấp giàu nghèo của Mexico được thể hiện rõ từ sự khác biệt giữa khu đô thị phát triển và khu nhà ở ổ chuột dành cho người thu nhập thấp.
Một khu sân golf nằm cạnh khu ổ chuột ở TP Nam Phi.
Bên cạnh các tòa nhà cao tầng ở TP Mumbai, Ấn Độ là khu ổ chuột.
Các tòa nhà cao tầng nằm cạnh khu ở của người thu nhập thấp tại TP Cairo, Ai Cập.
Những tòa nhà hiện đại ở Mexico.
Khu ổ chuột nằm bên ngoài những tòa nhà hiện đại ở Sao Paulo, Nam Mỹ.
Khu ở dành cho người thu nhập thấp ở ven sông của TP Bangkok, Thái Lan.
Sự phân cấp giàu nghèo được thể hiện rõ rệt.
Những người thu nhập thấp phải sống trong điều kiện ô nhiễm môi trường nặng.
Lượng dân cư quá đông khiến họ không còn đủ chỗ để ở.
Ngay cả TP Seoul, Hàn Quốc - một đất nước phát triển cũng vẫn còn những khu ổ chuột.
Một khu nhà ở của người thu nhập thấp tại Thượng Hải, Trung Quốc.