Tái hiện hành trình 3.000 ngày trường chinh đánh giặc

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – 20 giờ ngày 15/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Thủ đô huyết thệ” chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021). Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội chỉ đạo Đài PT-TH Hà Nội tổ chức.

Chương trình nghệ thuật “Thủ đô huyết thệ” được chia làm 3 chương: “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, “Trường kỳ kháng chiến” và “Tiến về Hà Nội”.

 Hình ảnh chương trình ''Thủ đô huyết thệ'' tại buổi tổng duyệt trước khi lên sóng trực tiếp vào tối 15/12. Ảnh: BTC.

Chương trình sẽ đưa khán giả đi suốt hành trình hơn 3.000 ngày trường chinh đánh giặc, từ 60 ngày đêm "Thủ đô huyết thệ" đến 9 năm dặm dài kháng chiến, cho tới thắng lợi Điện Biên lừng lẫy năm châu và ngày về Thủ đô trong khải hoàn chiến thắng.

Khán giả một lần nữa được sống lại với giai đoạn lịch sử khó quên qua các ca khúc như: “Chiến sĩ Việt Nam - Đoàn vệ quốc quân” (Văn Cao – Phan Huỳnh Điểu); “Thủ đô huyết thệ - Cảm tử quân” (Sáng tác: Lương Ngọc Trác - Hoàng Quý); “Trường ca sông Lô” (Văn Cao), “Tấm áo mẹ vá năm xưa”, “Tiến về Hà Nội”, “Cảm xúc tháng Mười”… với sự góp mặt của các giọng ca Đăng Dương, Lan Anh và các nghệ sĩ của Dàn nhạc thính phòng Hà Nội.

Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật “Thủ đô huyết thệ” còn có những phóng sự tái hiện lại không khí hào hùng của Nhân dân Thủ đô thời kỳ toàn quốc kháng chiến. Ngoài những tư liệu lịch sử, chương trình còn có sự xuất hiện của nhiều chuyên gia, nhân chứng lịch sử như: Đại tá Vũ Tang Bồng - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; Đạo diễn, NSƯT Hoàng Quân Tạo và những người đã chứng kiến không khí hào hùng của người Hà Nội năm xưa.

Chương trình “Thủ đô huyết thệ” có thời lượng 90 phút, sẽ được truyền hình trực tiếp trên Kênh 1, 2 của Đài PT-TH Hà Nội vào 20 giờ ngày 15/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.