Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 23/3: Tìm 2 người bỏ xe máy sau vụ tai nạn ở Quận 12

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người chết; Tông vào đuôi xe container, đầu xe tải bẹp dúm, phụ xe bị thương nặng; Tìm 2 người bỏ xe máy sau vụ tai nạn ở Quận 12... là những tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (23/3).

 Hiện trường vụ tai nạn giao thông xe tải chở gỗ keo đâm vào ta luy đường làm 7 người tử vong ở Thanh Hóa.
Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người chết
Theo thông tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia, vụ tai nạn xảy ra vào hồi 21 giờ 15 ngày 22/3, tại Km 13+570 TL530 (Dốc Bả Vai) thuộc địa bàn xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá.
Xe ô tô BKS 36C - 136.40 chở keo khi xuống dốc theo hướng từ xã Trí Nang về Lang Chánh đã đâm vào ta-luy dương. Hậu quả, làm 7 người ngồi trên xe (cả lái xe và phụ xe) tử vong.
Nạn nhân gồm: Phạm Thị Bích, SN 1980, ở bản Cảy, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh; Lê Thị Thi, SN 1988, ở bản Cảy, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh; Lê Thị Cảnh, SN 1984, ở bản Cảy, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh; Lê Thị Sơn, SN 1972, ở bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh; Lê Minh Lá, SN 1962, ở bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh; Nguyễn Quốc Hương, SN 1973, ở phố II, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định; Tô Quang Văn, SN 1974, ở phố II, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương cấp cứu người bị nạn, phân luồng, điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông khu vực xảy ra tai nạn, khắc phục hậu quả, bàn giao nạn nhân về cho gia đình mai táng, phối hợp cùng chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ tai nạn.
Được biết, trưa 23/3, ông Khuất Việt Hùng  - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng đoàn công tác gồm lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ ATGT (Bộ Giao thông Vận tải) và Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã tổ chức vào Thanh Hoá để khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi, động viên chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên.
 Đầu xe tải bị bẹp dúm sau cú tông trực diện vào đuôi xe container.
Tông vào đuôi xe container, đầu xe tải bẹp dúm, phụ xe bị thương nặng
Sáng 23/3, nguồn tin từ Đội CSGT Rạch Chiếc, PC08 Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xe tải đâm đuôi xe container.
Theo đó, khoảng 1 giờ cùng ngày, chiếc xe tải có trang bị cần cẩu BKS 51D - 634.99 chạy trên xa lộ Hà Nội hướng từ Thủ Đức đi Đồng Nai.
Khi vừa qua khỏi ngã tư MK được khoảng 250m thì tông vào đuôi một chiếc xe container đang đậu sát dải phân cách.
Cú tông quá mạnh làm nam phụ xe tải văng từ cabin xuống đường nằm bất động, bị thương rất nặng. Tài xế xe tải bị trầy xước. Phụ xe được một xe cứu thương đưa đi cấp cứu.
Nhận thông tin, Đội CSGT Rạch Chiếc có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
 Sau tai nạn, hai thanh niên liên quan đã bỏ lại phương tiện rời khỏi hiện trường không rõ lý do.
Tìm 2 người bỏ xe máy sau vụ tai nạn ở Quận 12
Ngày 23/3, Công an Quận 12, TP Hồ Chí Minh lập hồ sơ, điều tra vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn khiến ba người bị thương.
Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 10 phút cùng ngày, Nguyễn Võ Hoàng Lộc (19 tuổi; quê Hải Phòng) điều khiển xe máy BKS 84G1 – 619.32 lưu thông ngược chiều trên đường Phan Văn Hớn theo hướng về hướng giao lộ Phan Văn Hớn - Trường Chinh.
Khi đến gần số nhà 134 đường Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất, Quận 12) thì va chạm với xe máy BKS 52F5 – 7388 có hai thanh niên (chưa xác định được lai lịch) ngồi trên, lưu thông theo hướng ngược lại.
Va chạm khiến Lộc và hai thanh niên bị thương (chưa xác định được thương tích cụ thể). Tuy nhiên, sau tai nạn, hai người này đã bỏ lại phương tiện, rời khỏi hiện trường. Công an hiện đang tìm hai người trên và chủ chiếc xe.
Công an quận 12 sau đó khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.
Công an Quận 12 cũng phát đi thông báo, ai liên quan đến vụ tai nạn hoặc biết thông tin vụ việc hãy liên hệ với Công an Quận 12 để cung cấp thông tin.