Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 5/7: “Ma men” cầm lái tông chết 2 người đi bộ

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 5/7/2020: “Ma men” cầm lái đâm chết 2 mẹ con đi bộ; xe bán tải húc bay đầu xe tải...

 Hiện trường vụ xe tải bị xe bán tải húc bay đầu ở Quảng Ninh (Ảnh: Nguyễn Quang)
“Ma men” tông chết 2 mẹ con đi bộ
Ngày 5/7, trao đổi với phóng viên, đại diện Ban ATGT tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến 3 người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 19 giờ 45 ngày 4/7, tại Km985 +450 QL14, thuộc địa bàn xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Lúc này, Phạm Minh Trí (SN 1996, trú tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) điều khiển xe mô tô mang BKS: 93P2-581.97 theo hướng từ Chơn Thành đi TP Đồng Xoài đã đâm thẳng vào chị Đoàn Thị Huệ (SN 1986, trú tại huyện Chơn Thành) đang bế con gái là cháu Hoàng Thị Ánh Dương (SN 2019) đi bộ qua đường. Vụ tai nạn khiến cả 3 người tử vong trên đường đi cấp cứu, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.
 Hiện trường vụ ''ma men'' đi xe máy đâm chết 2 mẹ con đi bộ qua đường (Ảnh: Lê Thanh)
Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, Phạm Minh Trí đã điều khiển xe mô tô sau khi sử dụng rượu bia với nồng độ cồn vượt quá quy định cho phép. Trong quá trình đi xe, tài xế này không chú ý quan sát. Ở chiều ngược lại, nạn nhân Đoàn Thị Huệ cũng có một phần lỗi khi đi bộ sang đường không chú ý quan sát. Xem chi tiết tại đây
Xe tải làm sập barie đè chết người đi xe máy
Vụ TNGT vừa xảy ra vào trưa nay (5/7) tại tỉnh Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11 giờ ngày 5/7, xe tải mang BKS 17C-117.15 (chưa rõ danh tính người điều khiển), lưu thông trên đường N2 theo hướng từ khu dân cư ra Tỉnh lộ 743. Khi xe đi đến khu dân cư trung tâm thương mại Sóng Thần (thuộc địa phận phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), do tài xế không quan sát nên đã va vào thanh chắn ngang khiến thanh barie bằng sắt rơi xuống.
Đúng lúc này, anh Bùi Văn Chinh (SN 1993) điều khiển xe máy (chưa rõ BKS) đi tới đã bị thanh sắt rơi trúng vào đầu. Nạn nhân bị chấn thương rất nặng ở phần đầu, mặt dù được người dân địa phương đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Được biết, anh Chinh vừa đi xe máy chở mẹ vợ ra bắt xe khách về TP Hồ Chí Minh, lúc quay về nhà thì gặp nạn.
 Hiện trường nơi xe tải húc rơi barie trúng đầu người đi xe máy (Ảnh:Đoàn Dự)
Xe máy húc xe tải với tốc độ “bàn thờ” tài xế tử vong tại chỗ
Vào lúc 0 giờ 15 hôm nay (5/7), trên QL14, đoạn qua địa phận thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xảy ra một vụ TNGT giữa xe máy và xe tải. Hậu quả khiến tài xế xe máy tử vong tại chỗ.
Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng địa phương cho biết, vào thời điểm trên, 2 thiếu niên là Điểu Hồng (SN 2004) và Điểu Thuận Nguyên (SN 2003), cùng trú tại xã Phước Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, đi trên xe máy mang BKS: 93P2-407.54 lưu thông theo hướng từ đường Lê Quý Đôn ra QL14.
Khi vừa ra đến ngã tư đường Lê Quý Đôn – QL14, cả 2 liều lĩnh điều khiển xe máy băng ngang QL14 với tốc độ cao để sang bên kia đường. Đúng lúc này, xe tải mang BKS: 47C-233.29 do tài xế Nguyễn Quốc Đạt (SN 1993, trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, đang lưu thông trên QL14 theo hướng từ tỉnh Đắk Nông - TP Hồ Chí Minh đi tới. Do không chú ý quan sát, chiếc xe máy của 2 thiếu niên đã đâm thẳng vào hông xe tải với tốc độ cao.
Vụ va chạm cực mạnh khiến Điểu Hồng tử vong trên đường đi cấp cứu, Điểu Thuận Nguyên bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch. Chiếc xe máy nát bét phần đầu. QL14, đoạn qua điểm xảy ra tai nạn bị ùn ứ cục bộ.
 Phần đầu xe tải bị húc bay sau khi va chạm với xe bán tải (Ảnh: Tuấn Hương)
Xe tải bay đầu sau khi va chạm cực mạnh với xe bán tải
Vụ TNGT trên xảy ra vào lúc 21 giờ 25 ngày 4/7, tại Km145+500 QL18, thuộc địa phận phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Vào thời điểm trên, xe bán tải mang BKS: 14C-26.288 do anh Phạm Văn Tân (SN 1991, trú tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) điều khiển, di chuyển theo hướng Cẩm Phả - Hạ Long.
Khi xe đi đến Km145+500 QL18 va chạm với xe ô tô tải BKS 14C-20057 do tài xế Nguyễn Văn Chỉnh (SN 1974, trú tại tổ 8, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, đang sang đường.
Vào thời điểm tai nạn xảy ra, trên xe bán tải của anh Tân còn chở theo 2 người khác là anh Vũ Hữu Thảnh (SN 1973, trú tại tổ 3, khu 1 Cẩm Trung, TP Cẩm Phả) và anh Trần Mậu (SN 1990, trú tại Thanh Khê ,Thanh Hà, Hải Dương).
Vụ va chạm cực mạnh đã khiến xe tải văng xa 20m, phần cabin kéo theo anh Chỉnh ngồi bên trong bay ra khỏi thân xe. Còn chiếc xe bán tải mất lái lao lên vỉa hè, đâm vào gốc cây phượng mới dừng lại. Anh Chỉnh tử vong trên đường đi cấp cứu, 3 người trên xe bán tải bị thương nặng.