Tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ: Thiếu quyết liệt trong xử lý vi phạm

Bài, ảnh: Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân sống tại phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) về việc công trình xây dựng số 202 đường Nghi Tàm vi phạm trật tự xây dựng (TTXD). Mặc dù người dân đã nhiều lần làm đơn kiến nghị, nhưng đến nay, UBND phường Yên Phụ vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm vi phạm khiến người dân bức xúc.

Theo phản ánh, sự việc trên xảy ra từ tháng 12/2016, khi gia đình bà Nguyễn Thị Vinh ngang nhiên xây dựng sai phép tại địa chỉ số 202 đường Nghi Tàm. Cụ thể, nhà số 202 đường Nghi Tàm đã có lối đi ở mặt đường nhưng vẫn đổ ban công, mở cửa sau lấn chiếm không gian ở ngõ đi chung phía sau, xây dựng vượt chiều cao được cấp. Ngay khi phát hiện sai phạm, người dân sống tại đây đã nhiều lần gửi đơn đến UBND phường Yên Phụ và quận Tây Hồ, nhưng đến nay, công trình vẫn chưa bị xử lý dứt điểm.

Công trình vi phạm TTXD tại số 202 đường Nghi Tàm (phường Yên Phụ).

Qua tìm hiểu được biết, công trình xây dựng tại số 202 đường Nghị Tàm được cấp GPXD tạm số 118/GPXDT ngày 14/6/2016 với quy mô 4 tầng, chiều cao 13m. Tuy nhiên, đến nay công trình đã xây dựng 3 ban công vượt chỉ giới đỏ, đua ra ngõ đi chung, chiếm dụng diện tích và không gian chung; xây dựng sai phép tường gạch 110 trên ban công tầng 3 và 4; mở cửa ra lối đi chung; xây dựng vượt chiều cao cấp phép.
Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Phụ Phạm Thành Trung cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, ngày 14/12/2016, UBND phường Yên Phụ đã ban hành Quyết định số 251/QĐ-UBND về việc đình chỉ thi công công trình vi phạm TTXD tại số 202 đường Nghi Tàm. Đồng thời, tại Thông báo số 29/TB-UBND ngày 13/3/2017, UBND phường Yên Phụ đã yêu cầu bà Vinh thực hiện nghiêm túc Quyết định số 251/QĐ-UBND về việc đình chỉ, tự phá dỡ phần công trình vi phạm TTXD tại địa chỉ số 202 đường Nghi Tàm trước ngày 16/3/2017. Sau thời hạn nêu trên, nếu không chấp hành hoặc cố tình vi phạm, UBND phường sẽ tiến hành xử lý dỡ bỏ công trình vi phạm. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư vẫn cố tình không chấp hành. Vì vậy, ngày 19/4/2017, lực lượng chức năng của phường Yên Phụ dỡ bỏ được phần tường gạch 110 xây dựng sai phép trên ban công tầng 3 và 4.
Cũng theo ông Phạm Thành Trung, ngày 11/5, UBND phường Yên Phụ đã có buổi làm việc với chủ đầu tư và các hộ dân xung quanh. Theo đó, đối với phần 3 ban công, lô gia chưa được cấp phép xây dựng, UBND phường yêu cầu phía chủ đầu tư phải làm thủ tục xin cấp phép bổ sung. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản (ngày 11/5) phía chủ đầu tư không trình được giấy phép xây dựng bổ sung thì phải dỡ bỏ phần vi phạm theo đúng giấy phép được cấp. Đối với phần cửa đi tại tầng 1 phía sau, để đảm bảo an toàn giao thông thì gia đình bà Vinh đã cam kết không mở quá 1,2m và được người dân trong khu dân cư chấp nhận.
Kinh tế & Đô thị sẽ thông tin tiếp về kết quả xử lý vụ việc này.