Tại tòa, bị cáo Tất Thành Cang vẫn kêu oan

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại tòa, bị cáo Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh vẫn cho rằng bản thân không sai, không vi phạm điều 219 Bộ luật hình sự.

Ngày 6/6, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đưa vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO), là công ty con của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC - 100% vốn của Nhà nước) ra xét xử phúc thẩm.

Bị cáo Tất Thành Cang tại phiên tòa phúc thẩm ngày 6/6.
Bị cáo Tất Thành Cang tại phiên tòa phúc thẩm ngày 6/6.

Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Tất Thành Cang (SN 1971, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh) đề nghị xem xét lại hành vi của bị cáo một cách khách quan, toàn diện. 

Bị cáo Tất Thành Cang cho rằng, nhận thức về hành vi của bị cáo trong vụ án này không sai với chủ trương của Thành ủy TP Hồ Chí Minh, là không đầu tư vào bất động sản, tài chính, ngân hàng, không vi phạm điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và bản án sơ thẩm tuyên bị cáo 10 năm tù là oan.

Bị cáo Tất Thành Cang cũng đề nghị HĐXX phiên tòa phúc thẩm xem xét tội danh mà TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên. 

Đối với bị cáo Tề Trí Dũng (SN 1981, nguyên Tổng Giám đốc IPC kiêm Chủ tịch HĐQT SADECO) bị tòa sơ thẩm tuyên 20 năm tù với 2 tội danh. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Tề Trí Dũng nói, đã nỗ lực khắc phục hậu quả trong các giai đoạn bị khởi tố, điều tra. Gia đình của bị cáo cũng đã bồi thường cho SADECO số tiền 465 triệu đồng. Bị cáo Dũng mong HĐXX tòa phúc thẩm xem xét tổng thể, khách quan và toàn diện vụ án để xét xử, tuyên phạt bị cáo mức án phù hợp.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phúc - nguyên Tổng Giám đốc SADECO bị cấp sơ thẩm xử 16 năm tù cũng với hai tội danh cũng kháng cáo để xin xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo nói, sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình bị cáo đã bồi thường 465 triệu đồng để khắc phục hậu quả theo bản án sơ thẩm.

Các bị cáo Trần Công Thiện (SN 1965, nguyên Tổng Giám đốc IPC) bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 13 năm tù về hai tội danh, cùng tất cả bị cáo có kháng cáo đều xin HĐXX tòa phúc thẩm xem xét, giảm nhẹ tội cho các bị cáo. Bị cáo Thiện cho rằng mức án sơ thẩm là quá nặng, bản án sơ thẩm tuyên phần nội dung liên quan đến bị cáo là không đúng, nhưng bị cáo không dám kêu oan, chỉ xin tòa phúc thẩm giảm nhẹ.

Trong vụ án này, SADECO được xác định là bị hại cũng kháng cáo buộc bị cáo Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc và các đồng phạm phải bồi thường 2,8 tỷ đồng; Hủy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13 ngày 7/12/2017 của SADECO (tăng vốn điều lệ từ 170 tỷ lên 260 tỷ đồng) và cấp lại giấy mới với số vốn điều lệ là 170 tỷ đồng.

Dự kiến, phiên toà kết thúc vào ngày 17/6.