Tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở mầm non Ánh Sao

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 26/5, hình ảnh bé gái 16 tháng bị thâm tím mặt, tay, chân khi học ở lớp mầm non ở ...

Kinhtedothi - Tối 26/5, hình ảnh bé gái 16 tháng bị thâm tím mặt, tay, chân khi học ở lớp mầm non ở quận Hà Đông (Hà Nội) được đăng tải trên mạng khiến nhiều người phẫn nộ.

Sự việc xảy ra tại trường mầm non tư thục Ánh Sao (quận Hà Đông, Hà Nội). Cháu bé bị bạo hành là N.N.P, 16 tháng tuổi. Theo gia đình cháu P, điều khiến gia đình bức xúc là khi phát hiện con có nhiều vết thâm trên người đã gọi điện cho cả hai cô giáo nhưng không cô nào nghe máy.

Trước sự việc trên, chiều 27/5, trao đổi phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, bà Đường Thị Lệ - Phó trưởng Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông cho biết, đã nắm bắt được sự việc, sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Phòng đã cử cán bộ phối hợp với UBND phường Kiến Hưng xuống trường kiểm tra, nắm bắt tình hình. “Trước mắt chúng tôi yêu cầu chủ cơ sở cho giáo viên có liên quan đến cháu bé nghỉ việc, xử lý đúng quy định. Bên cạnh đó, Phòng kết hợp với UBND phường Kiến Hưng ra quyết định tạm thời đình chỉ hoạt động của cơ sở Mầm non tư thục Ánh Sao, chờ kết luận điều tra của cơ quan công an mới quyết định hình thức xử lý tiếp theo” - bà Lệ cho biết.

Được biết, chiều nay (27/5), lãnh đạo UBND phường Kiến Hưng đã tổ chức buổi làm việc liên quan đến công tác trông giữ trẻ tại cơ sở mầm non tư thục Ánh Sao. Buổi làm việc có sự tham gia của các cơ quan ban ngành trên địa bàn phường, lãnh đạo công an phường, chủ cơ sở mầm non tư thục Ánh Sao, cô giáo Bùi Thị Lương và gia đình cháu bé.

Theo đó, cơ quan công an sẽ vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân các vết bầm tím trên người cháu N.N.P.  thực chất nguyên nhân do đâu.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.