Tạm giữ đối tượng nghi gây ra vụ cháy rừng tại Hà Tĩnh

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang tạm giữ một đối tượng nghi gây ra vụ cháy rừng thông lớn nhất Hà Tĩnh xảy ra ngày 28/6 và bùng phát trở lại trong ngày 29/6.

Ngày 29/6, theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Xuân Hồng cho biết, hiện công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang tạm giữ đối tượng Phan Văn Thành (SN 1973, trú xóm 7 xã Xuân Hồng)để điều tra do liên quan vụ cháy rừng thông lớn nhất Hà Tĩnh.
 Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa
Nguyên nhân vụ việc được xác định là do vườn nhà ông Thành ở dưới chân núi Hồng Lĩnh, giáp khu rừng thông. Trong lúc đốt lửa trong vườn nhà đã bất cẩn để lửa lây lan sang rừng gây cháy lớn. Bước đầu, ông Thành thừa nhận hành vi của mình liên quan đến vụ cháy rừng xảy ra ngày 28-29/6.
Theo đó, vào khoảng 13h ngày 28/6 tại rừng thông thuộc thiểu khu 92 (thuộc địa bàn thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã để xảy ra rừng. Do đám cháy lớn cùng với thời tiết nắng nóng, gió Lào thổi mạnh khiến lửa nhanh chóng lan rộng và bao trùm diện tích rừng rộng hàng chục ha.

Các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phải huy động gần 1.000 người cùng nhiều phương tiện cứu hỏa chuyên dụng để dập lửa. Đến 23h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, khoảng 2h sáng ngày 29/6, đám cháy lại bùng phát, nguy cơ lan sang địa phận xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân). Hơn 100 hộ dân ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An phải di dời khẩn cấp, nhiều tài sản của dân cũng được sơ tán. Cửa hàng xăng dầu Xuân An (Công ty xăng dầu Hà Tĩnh) cũng phải di dời phòng trường hợp lữa cháy lan. hàng ngàn người gồm Công an, bộ đội, PCCC và người dân 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An được huy động để khống chế đám cháy.

Thế nhưng, do nắng nóng gay gắt nên đến khoảng 11 giờ trưa nay (29/6), cháy rừng lại tiếp tục bùng phát. Khu vực cháy rừng cận kề 50 hộ dân thôn 7, thôn 8 của xã Xuân Hồng nên rất nguy hiểm.

Trước diễn biến bất thường của đám cháy, tại xã Xuân Hồng, lực lượng tham gia chữa cháy rừng lên đến trên 500 người. Ngoài việc mở rộng đường băng cản lửa, lực lượng tham gia cứu hộ còn triển khai sơ tán các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.