Tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên cựu chiến binh tại huyện Chương Mỹ

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 22/8, Hội Cựu chiến binh xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ đã tổ chức khánh thành nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên CCB Nguyễn Văn Hạnh, thuộc chi hội Cựu chiến binh thôn Trại Hạ.

Dự buổi lễ có Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội - Thiếu tướng Lê Như Đức, Trưởng ban dân vận Huyện uỷ Chương Mỹ Nguyễn Ngọc Lâm,  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Chương Mỹ Bùi Hữu Hoàn và lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã Hoàng Diệu, các nhà hảo tâm…

Thiếu tướng Lê Như Đức trao tiền hỗ trợ cho cựu chiến binh Nguyễn Văn Hạnh
Thiếu tướng Lê Như Đức trao tiền hỗ trợ cho cựu chiến binh Nguyễn Văn Hạnh

Được biết ông Nguyễn Văn Hạnh là hội viên Cựu chiến binh (CCB) thuộc thôn Trại Hạ, xã Hoàng Diệu. Ông bà đều tuổi cao, sức yếu, thuộc diện hộ nghèo lại nuôi cháu nội từ lúc 5 tuổi. Ngôi nhà ông Hạnh đang ở đã xuống cấp mà không có khả năng xây sửa. Trước hoàn cảnh đó, Hội CCB TP Hà Nội, Hội CCB huyện Chương Mỹ, Đảng uỷ, chính quyền, Hội CCB xã Hoàng Diệu đã tích cực giúp đỡ để xây dựng nhà mới cho ông Nguyễn Văn Hạnh.

Sau một thời gian, ngôi nhà đã được hoàn thành với tổng diện tích 60m2, đáp ứng đủ ba tiêu bí, nền cứng, tường cứng, mái cứng, tổng kinh phí là 181.600.000 đồng.

Lãnh đạo xã Hoàng Diệu tặng quà chúc mừng gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Hạnh
Lãnh đạo xã Hoàng Diệu tặng quà chúc mừng gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Hạnh

Trong đó, từ nguồn Quỹ đề án 03, Hội CCB TP hỗ trợ 40 triệu đồng. MTTQ xã Hoàng Diệu hỗ trợ 5 triệu đồng. Nhóm từ thiện của chị Trần Thị Nguyệt (thôn An Hiền) ủng hộ 40 triệu đồng và 5 tấn xi măng, anh Nguyễn Doãn Tiến (thôn Bài Trượng) ủng hộ 10 triệu đồng, anh Nguyễn Văn Trung (thị trấn Xuân Mai) ủng hộ 15m cửa trị giá 18 triệu đồng; họ hàng, làng xóm ủng hộ 35 triệu đồng và mộ số vật dụng khác

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Chủ tịch Hội CCB TP Hà Nội Thiếu tướng Lê Như Đức đã khẳng định tính nhân văn của Đề án 03. Bởi từ đề án này, các hội viên CCB toàn TP đã đoàn kết giúp nhau xây mới, sửa chữa nhiều ngôi nhà nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ, động viên hội viên CCB ổn định cuộc sống. Thiếu tướng Lê Như Đức cũng vui mừng vì từ nguồn hỗ trợ ban đầu của Hội CCB, các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm, cùng dòng họ đã góp công, góp của để giúp hội viên Nguyễn Văn Hạnh có được ngôi nhà khang trang hơn, khẳng định hơn nữa tinh thần tương thân, tương ái, “Mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ” của CCB. 

Thiếu tướng Lê Như Đức phát biểu tại lễ bàn giao nhà "Tình nghĩa đồng đội" cho  cựu chiến binh Nguyễn Văn Hạnh
Thiếu tướng Lê Như Đức phát biểu tại lễ bàn giao nhà "Tình nghĩa đồng đội" cho  cựu chiến binh Nguyễn Văn Hạnh

 Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Hoàng Diệu Nguyễn Đắc Dương bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi gia đình ông Nguyễn Văn Hạnh có ngôi nhà mới. Đây cũng là nguồn hỗ trợ để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền xã Hoàng Diệu đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Xúc động khi được sống trong ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình, ông Nguyễn Văn Hạnh nói: “Tôi không nghĩ đến một ngày gia đình mình lại có được ngôi nhà mới khang trang như hôm nay. Qua đây tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp Hội CCB, cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã Hoàng Diệu, các nhà hảo tâm, bà con và dòng họ đã giúp đỡ gia đình trong thời gian qua…”.