Tăng "sức đề kháng" cho người lao động trước các loại tội phạm và tệ nạn

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 22/12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 - 2023.

Chủ trì hội nghị có các ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng.

Xây dựng phong trào xuất phát từ yêu cầu đời sống 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, để thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp nhằm đạt được mục tiêu đảm bảo an ninh Tổ quốc trong CNVCLĐ.

Trong hơn 5 năm qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã 2 lần ký kết Quy chế phối hợp với Bộ Công an về đảm bảo an ninh trật tự. Các Quy chế phối hợp có nội dung phù hợp, giải pháp cụ thể, rõ ràng để thực hiện phong trào và kết quả thu được là tích cực, toàn diện như: Công tác tuyên truyền, vận động có những chuyển biến tích cực. Nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ, tăng "sức đề kháng" trước các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng và đưa vào nhiều giải pháp tuyên truyền mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Nguyễn Hải)
Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Nguyễn Hải)

Bên cạnh đó, công tác phối hợp đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đề cao, trọng tâm là nâng cao hiệu quả và lan rộng phong trào bảo vệ ANTQ trong toàn hệ thống công đoàn.

Các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vận động CNVCLĐ tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được nhân rộng. Từ chỗ chỉ có một vài mô hình, hiện cả nước có 23 địa phương có tổng số 3.184 mô hình “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” thường xuyên duy trì hoạt động hiệu quả.

Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp Công đoàn quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ-nhất là việc nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến cho phù hợp với từng địa bàn, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của công nhân lao động.

"Xây dựng phong trào trước hết phải vì lợi ích của nhân dân, xuất phát từ yêu cầu của đời sống công nhân lao động. Đặc biệt, phải nhận thức rõ tình hình an ninh trật tự của nước ta nói chung, của Công đoàn Việt Nam nói riêng để hướng phong trào vào những nội dung cụ thể, thiết thực", Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nói.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã ghi nhận và biểu dương 59 tập thể, 86 cá nhân tiêu biểu là CNVCLĐ cả nước tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2018 - 2023.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TTXVN)

CNVCLĐ cung cấp hàng nghìn tin an ninh trật tự

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, trong những năm qua, Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thường xuyên phối hợp trên nhiều lĩnh vực công tác, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Các đơn vị chức năng của 2 cơ quan đã chủ động trao đổi thông tin, dữ liệu về tình hình an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tình hình công nhân, viên chức lao động trong các tổ chức Công đoàn. Lên các kế hoạch, phương án cụ thể và kịp thời có các biện pháp phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ.

Đáng chú ý, trong những năm qua, công đoàn các cấp và CNVCLĐ cả nước đã có hàng nghìn sáng kiến, sáng tạo, mô hình, phần việc, thành lập hàng trăm câu lạc bộ an ninh, an toàn thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự tại đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp, Khu công nghiệp, Khu chế xuất. Thông qua công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế, nên trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trên toàn quốc đã vận động công nhân, viên chức, lao động cung cấp cho lực lượng Công an trên 20.000 nguồn tin, trong đó có gần 10.000 nguồn tin giá trị liên quan đến an ninh trật tự, góp phần giúp lực lượng Công an trong cả nước điều tra, làm rõ hàng ngàn vụ việc.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, thời gian tới tổ chức Công đoàn chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong tham gia phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; có biện pháp để vận động, tăng cường "sức đề kháng" cho công nhân, viên chức, lao động để tránh xa tệ nạn, xã hội, tội phạm lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản vi phạm pháp luật; Đồng thời, chủ động cung cấp các nguồn thông tin tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội cho lực lượng Công an để kịp thời xử lý, giải quyết dứt điểm vụ việc.