10 năm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào cuộc sống

Tạo chuyển biến tích cực trong ý thức tự giác chấp hành pháp luật

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/11, hưởng ứng các hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam, báo Kinh tế & Đô thị đã phối hợp Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức tọa đàm “10 năm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đi vào cuộc sống”.

Tham gia tọa đàm có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP Hà Nội; Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội Nguyễn Văn Hà; Trưởng phòng PBGDPL (Sở Tư pháp Hà Nội) Vũ Thị Thanh Tú; Chủ tịch Hội Luật gia quận Tây Hồ Lê Trung Đức; Phó Trưởng phòng Tư pháp quận Hoàn Kiếm Trần Minh Hồng; Trưởng phòng Tư pháp huyện Ba Vì Nguyễn Thành Sơn.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả

Phát biểu tại toạ đàm, Phó Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Anh Đức cho biết, TP Hà Nội luôn xác định công tác PBGDPL là nhiệm vụ quan trọng, là cầu nối đưa pháp luật đến với cuộc sống. Với vai trò tuyên truyền, 10 năm qua, ấn phẩm Pháp luật và Xã hội, báo Kinh tế & Đô thị đã làm tròn trách nhiệm, xuất bản, đăng hàng chục nghìn video, bài viết phục vụ việc tuyên truyền PBGDPL. Bằng nhiều phương thức thể hiện, báo là kênh tuyên truyền Luật PBGDPL hiệu quả, được các cơ quan chức năng, bạn đọc đánh giá cao...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Đàm Văn Huân trao đổi tại tọa đàm
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Đàm Văn Huân trao đổi tại tọa đàm

Tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Đàm Văn Huân cho biết, với vai trò là Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP, MTTQ TP đã phối hợp với chính quyền, các cơ quan liên quan tích cực tuyên truyền PBGDPL tới cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Hà Nội. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn TP đã phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức gần 7.500 lớp tập huấn phổ biến tuyên truyền (trung bình mỗi năm các đơn vị quận, huyện tổ chức từ 20 đến 25 lớp tập huấn) tập trung vào các luật, các chính sách có liên quan trực tiếp tới đời sống Nhân dân.

Với phương châm gắn PBGDPL vào các phong trào thi đua yêu nước, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội đã lồng ghép việc tuyên truyền, PBGDPL tại các hội nghị đại biểu nhân dân thôn, tổ dân phố, khu dân cư và xã, phường để Nhân dân hiểu và từ đó vận dụng pháp luật trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Luật gia Lê Trung Đức - Chủ tịch Hội Luật gia quận Tây Hồ
Luật gia Lê Trung Đức - Chủ tịch Hội Luật gia quận Tây Hồ

Luật gia Lê Trung Đức - Chủ tịch Hội Luật gia quận Tây Hồ chia sẻ, trong 10 năm qua, việc quán triệt, triển khai Luật PBGDPL đã được các cấp, các ngành trên phạm vi cả nước thực hiện đồng bộ, thống nhất, đầy đủ, kịp thời, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt và phù hợp với các mô hình, các làm hay và sáng tạo. Luật PBGDPL từng bước đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong việc tuân thủ pháp luật, hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân ngày một được nâng cao.

Phó Trưởng Phòng Tư pháp quận Hoàn Kiếm Trần Minh Hồng
Phó Trưởng Phòng Tư pháp quận Hoàn Kiếm Trần Minh Hồng

Theo Phó Trưởng Phòng Tư pháp quận Hoàn Kiếm Trần Minh Hồng, sau 10 năm triển khai Luật, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành 255 văn bản chỉ đạo triển khai về công tác PBGDPL, tổ chức 79 hội nghị phổ biến, quán triệt văn bản pháp luật với 17.177 lượt người tham dự; tổ chức 48 buổi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ với 11.608 lượt người tham dự; tổ chức triển khai hơn 30 cuộc thi tìm hiểu pháp luật; biên soạn và phát hành 27 tờ gấp pháp luật với 848.600 bản; biên soạn 137 đề cương tuyên truyền các văn bản pháp luật có hiệu lực; tiếp nhận và phát hành 520.321 tài liệu pháp luật từ Sở Tư pháp TP Hà Nội…

Luật sư Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội thông tin, một trong những hoạt động nổi trội của luật sư Thủ đô là các hoạt động xã hội, các hoạt động cộng đồng
Luật sư Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội thông tin, một trong những hoạt động nổi trội của luật sư Thủ đô là các hoạt động xã hội, các hoạt động cộng đồng

Luật sư Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội thông tin, một trong những hoạt động nổi trội của luật sư Thủ đô là các hoạt động xã hội, các hoạt động cộng đồng, đặc biệt trong đó là hoạt động tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn TP và các tỉnh lân cận. Từng luật sư thành viên là những nhân tố lan tỏa, truyền cảm hứng cho các luật sư khác trong công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý, đưa pháp luật đến với người dân, để người dân tiếp cận pháp luật, hiểu pháp luật và hiểu quyền và nghĩa vụ của họ. Năm 2022, thực hiện bình thường hóa từ tháng 4/2022, Đoàn Luật sư Hà Nội tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật chủ yếu cho học sinh.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền pháp luật

Phát biểu tham luận tại tọa đàm, Trưởng phòng Tư pháp huyện Ba Vì Nguyễn Thành Sơn cho biết, trong những năm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các hình thức tuyên tuyền PBGDPL đã được huyện thay đổi cho phù hợp với tình hình, vừa đảm bảo được hiệu quả của công tác tuyên truyền vừa phòng chống dịch bệnh.

Trưởng phòng Tư pháp huyện Ba Vì Nguyễn Thành Sơn cho biết, trong những năm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các hình thức tuyên tuyền PBGDPL đã được huyện thay đổi cho phù hợp với tình hình
Trưởng phòng Tư pháp huyện Ba Vì Nguyễn Thành Sơn cho biết, trong những năm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các hình thức tuyên tuyền PBGDPL đã được huyện thay đổi cho phù hợp với tình hình

Các hình thức tuyên truyền được thay đổi từ trực tiếp sang gián tiếp, từ hội nghị trực tiếp sang hội nghị trực tuyến, phát tờ gấp, tài liệu, tuyên truyền thông qua băng rôn khẩu hiệu, qua hệ thống đài phát thanh cơ sở, tuyên truyền bằng các xe lưu động, các loa kéo, qua các bản tin…

Đặc biệt, huyện Ba Vì đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tuyên truyền như: Xây dựng các video clip, thành lập các trang fanpage tuyên truyền và cập nhập quy định của pháp luật, chính sách của Trung ương, TP Hà Nội và của UBND huyện Ba Vì.

Bà Đặng Thị Tâm - Cán bộ Tư pháp – Hộ tịch phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ, việc tuyên truyền, PBGDPL của UBND phường tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân trên địa bàn
Bà Đặng Thị Tâm - Cán bộ Tư pháp – Hộ tịch phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ, việc tuyên truyền, PBGDPL của UBND phường tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân trên địa bàn

Trong khi đó, bà Đặng Thị Tâm - Cán bộ Tư pháp – Hộ tịch phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ, đặc thù của phường Hàng Đào nói riêng và của phường khu phố cổ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nói chung, nơi đây tập trung nhiều dân cư hoạt động tiểu thủ công nghiệp và buôn bán giao thương, khách sạn và du lịch. Do vậy, việc tuyên truyền, PBGDPL của UBND phường tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân trên địa bàn.

Những năm qua, phường đã có nhiều mô hình, cách làm hay nhằm triển khai hiệu quả công tác PBGDPL. Trong đó, tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn phường; PBGDPL thông qua tủ sách pháp luật; Thông qua sinh hoạt câu lạc bộ (Câu lạc bộ B93...) và sinh hoạt tổ dân phố; PBGDPL thông qua tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật; Các loại hình tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; Thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở; Ký cam kết gia đình không có thành viên vi phạm pháp luật (ký cam kết đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; cam kết tháo dỡ mái che, mái vẩy sai quy định; cam kết PCCC&CNCH…).

Theo Trưởng phòng PBGDPL (Sở Tư pháp Hà Nội) Vũ Thị Thanh Tú, qua thực hiện 10 năm Luật PBGDPL cho thấy, công tác PBGDPL đã có những bước đột phá, chuyển biến trên nhiều mặt
Theo Trưởng phòng PBGDPL (Sở Tư pháp Hà Nội) Vũ Thị Thanh Tú, qua thực hiện 10 năm Luật PBGDPL cho thấy, công tác PBGDPL đã có những bước đột phá, chuyển biến trên nhiều mặt

PBGDPL gắn với ứng dụng CNTT, UBND phường Hàng Đào đã triển khai hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin pháp luật dễ dàng, thuận tiện hơn. UBND phường cập nhật thường xuyên nội dung bài viết, tin bài viết trên Cổng Thông tin điện tử của phường; Bảng tin, trạm tin của phường.

Đặc biệt, trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội, UBND phường đã áp dụng mạng xã hội như: facebook, zalo nhằm tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL. Việc tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL đã thể hiện được sự đổi mới, đa dạng hóa hình thức tiếp cận pháp luật cho người dân, được người dân tích cực đón nhận, góp phần thực hiện hiệu quả. Ngoài ra, phường Hàng Đào cũng đã tích cực phổ biến pháp luật qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, phát hành tờ gấp”.

Các khách mời và diễn giả tham gia buổi Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức
Các khách mời và diễn giả tham gia buổi Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức

Theo Trưởng phòng PBGDPL (Sở Tư pháp Hà Nội) Vũ Thị Thanh Tú, qua thực hiện 10 năm Luật PBGDPL cho thấy, công tác PBGDPL đã có những bước đột phá, chuyển biến trên nhiều mặt. Công tác tuyên truyền, PBGDPL được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, vừa sâu, vừa rộng với mô hình, cách thức PBGDPL ngày càng đa dạng, phong phú, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia đã tạo sự lan tỏa ý thức thượng tôn, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn Thủ đô.