Tạo dấu ấn Việt Nam tại IPU - 132

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 36, cho ý kiến về việc chuẩn bị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU - 132) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 28/3 - 1/4 với chủ đề là: “Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động”.

Kinhtedothi - Sáng 9/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 36, cho ý kiến về việc chuẩn bị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU - 132) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 28/3 - 1/4 với chủ đề là: “Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động”.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc Phiên họp. 	Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc Phiên họp. Ảnh: TTXVN
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức IPU - 132 Trần Văn Hằng cho biết, đến nay, đã có 126 đoàn đăng ký tham gia với Nghị viện thành viên 97 đoàn, quan sát viên 17 đoàn, thành viên liên kết 4 đoàn, khách mời của IPU 8 đoàn. Trong đó có 34 Chủ tịch nghị viện/quốc hội, 31 Phó Chủ tịch nghị viện/quốc hội và 2 Chủ tịch thành viên liên kết. Về công tác chuẩn bị, Chủ nhiệm Trần Văn Hằng cho biết đã hoàn thành báo cáo kết quả hội thảo về chủ đề “Chiến tranh mạng”; xây dựng dự kiến kế hoạch hội thảo về chủ đề thảo luận của Ủy ban Thường trực về Dân chủ và Nhân quyền; trình ban tổ chức kế hoạch tổ chức hội thảo về các Mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015; xây dựng và triển khai lấy ý kiến các bộ, ngành, cơ quan liên quan về dự thảo những luận điểm cơ bản nhằm đưa vào Tuyên bố Hà Nội. 
Để đảm bảo công tác y tế phục vụ Kỳ họp IPU - 132, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu TTYT Dự phòng TP, Chi cục ATVSTP, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế, Bệnh viện (BV) Đa khoa Xanh Pôn, Đống Đa, Thanh Nhàn, Trung tâm Cấp cứu 115 đảm bảo vệ sinh môi trường, ATTP, phòng chống dịch, công tác cấp cứu, khám chữa bệnh tại địa điểm họp, các khách sạn có đại biểu, khách mời ăn, nghỉ.
 Riêng Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình khách nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, đặc biệt là người nhập cảnh từ vùng đang có dịch. Các BV tuyến TP chuẩn bị đội cấp cứu cơ động thường trực tại đơn vị, sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu cho các đại biểu khi có yêu cầu. (Nhật Nguyên)

Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Võ Văn Tuấn cho biết đã xây dựng phương án tác chiến trên phạm vi cả nước; xây dựng kế hoạch rà phá bom mìn, hóa học đối với từng địa điểm phục vụ IPU - 132 và phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong công tác đảm bảo an ninh an toàn. Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng khẳng định, Bộ Công an đã phối hợp, triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự đối với IPU - 132.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn khẳng định, Hà Nội sẽ phối hợp để chuẩn bị tốt nhất cho sự thành công của IPU - 132. Hiện, Công an TP đã hoàn thành xây dựng kế hoạch và phương án đảm bảo an ninh trên toàn địa bàn TP Hà Nội trong thời gian diễn ra IPU - 132; phối hợp với các đơn vị quản lý các địa điểm phục vụ IPU - 132 trong công tác đảm bảo an toàn an ninh; xây dựng phương án đón dẫn các đoàn đại biểu trong thời gian tham dự IPU - 132. Hà Nội cũng khẩn trương hoàn thành việc chỉnh trang cảnh quan đô thị ở những tuyến đường quan trọng, đồng thời xây dựng các phương án đảm bảo ATGT. Tuy nhiên, sẽ khó tránh được việc phải cấm một số tuyến đường trong thời gian nhất định để đảm bảo di chuyển cho các đoàn đại biểu.

Đề nghị ban tổ chức, các tiểu ban tiếp tục phối hợp, hoàn tất các công việc còn lại, có phương án tốt về an ninh, hậu cần, ngoại giao, đồng thời dự tính kỹ các tình huống có thể phát sinh trong quá trình IPU - 132 diễn ra để chủ động ứng phó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Vấn đề quan trọng nhất, đảm bảo thành công của IPU - 132 là nội dung nghị sự, phía Việt Nam phải tham gia tích cực trong quá trình chuẩn bị của Ban Thư ký IPU; đảm bảo chuẩn bị tốt dự thảo Tuyên bố Hà Nội, khẳng định vai trò, vị trí của đất nước, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong sự kiện đối ngoại này. Các công tác phục vụ cho Đại hội đồng phải thể hiện rõ được văn hóa, tinh thần dân tộc Việt Nam, vì hòa bình, tiến bộ, hợp tác, phát triển vì bình yên của nhân loại; đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Từ công tác tuyên truyền, thông tin đến lễ tân, tiếp xúc phải để lại được dấu ấn Việt Nam gắn với mục tiêu, tôn chỉ của Đại hội đồng.