Triển khai Chương trình truyền thông “Vì an toan giao thông Thủ đô” năm 2022:

Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

kinhtedothi - Chiều 28/9, Ban Tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toan giao thông Thủ đô” năm 2022 đã tổ chức cuộc họp nhằm thống nhất phương án tổ chức chương trình. Các thành viên đã đưa ra những ý kiến đóng góp thiết thực để chương trình năm 2022 có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Chương trình truyền thông “Vì an toan giao thông Thủ đô” năm 2022 được tổ chức nhằm mục đích tạo sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông theo chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”, nâng cao ý thức của người dân tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, nhất là trong thanh thiếu niên; góp phần xây dựng trật tự, văn minh đô thị và đảm bảo trật tự, văn minh đô thị và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toan giao thông Thủ đô” năm 2022 kết luận cuộc họp.
Ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toan giao thông Thủ đô” năm 2022 kết luận cuộc họp.

Chương trình truyền thông “Vì an toan giao thông Thủ đô” năm 2022 sẽ tập trung vào 4 nội dung chính là: Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên internet; tổ chức bình chọn điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp trong triển khai thực hiện Chương trình; tổ chức các sự kiện truyền thông trong dịp Lễ phát động, tổng kết và trao giải Cuộc thi và vận hành chuyên trang giaothonghanoi.kinhtedothi.vn.

Cuộc thi trắc nghiệm trên internet dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10/2022 dành cho các đối tượng học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học sinh, sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và toàn thể các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội.

Tại cuộc họp, ông Đào Duy Phong - Phó Giám đốc Sở GTVT TP Hà Nội, Phó trưởng Ban Tổ chức cho biết, sau nhiều năm được tổ chức, Chương trình truyền thông “Vì an toan giao thông Thủ đô” nói chung, cuộc thi trắc nhiệm trực tuyến nói riêng đã đạt được những kết quả thành công nhất định. Việc tuyên truyền luật giao thông tới cộng đồng qua cuộc thi và chương trình rất hiệu quả. Tuy nhiên, để thu hút thêm số lượng người tham gia dự thi, hình thức, nội dung cuộc thi cần đơn giản hóa tránh sự phức tạp, rườm rà. Tăng cường sử dụng hình ảnh đồ họa, trực quan dễ tiếp cận.

“Năm nay, chương trình truyền thông “Vì an toan giao thông Thủ đô” có một sự đổi mới là chương trình tổ chức tọa đàm, tôi cho rằng, nội dung này cũng sẽ đem lại những kết quả nhất định, tiếp cận được rộng rãi các tầng lớp Nhân dân khi khách mời rất đúng và trúng với những nội dung và mục tiêu đã đề ra” – ông Đào Duy Phong cho biết thêm.

Kết luận buổi họp, ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toan giao thông Thủ đô” năm 2022 cho biết, Chương trình truyền thông “Vì an toan giao thông Thủ đô” nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, đẩy mạnh việc thực hiện văn hóa giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn Thủ đô… Đây là năm thứ 11 báo Kinh tế & Đô thị chủ trì tổ chức Chương trình và là năm thứ 6 liên tiếp triển khai cuộc thi trên internet theo hình thức trắc nghiệm đã đạt được nhiều thành quả đáng được ghi nhận.

Chương trình được tổ chức thường niên đã góp phần việc xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Cuộc thi năm 2022, sẽ phấn đấu khắc khục những hạn chế, phát huy những thành công đạt được và bổ sung điểm mới nhằm đạt được hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền về an toàn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Minh Đức đề nghị, các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Thư ký tiếp tục nghiên cứu đổi mới hình thức, nội dung của Chương trình, nhằm tạo sự lôi cuốn và hưởng ứng của đông đảo người dân và nhất là thế hệ thanh niên, học sinh trên địa bàn TP Hà Nội.