Tạo sức lan tỏa phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong Nhân dân

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm) tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023”. Đây là 1 trong 3 đơn vị làm điểm cấp TP về thực hiện “Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tham dự Ngày hội có Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng BCĐ thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng lẵng hoa chúc mừng tại Ngày hội.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng lẵng hoa chúc mừng tại Ngày hội.

Tình hình an ninh chính trị được đảm bảo ổn định

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Chủ tịch UBND xã Bát Tràng Phạm Huy Khôi cho biết, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã đã xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể và toàn dân.

BCĐ 138 xã đã chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, quản lý các địa bàn, khu vực phức tạp về hình sự; rà soát các ổ nhóm tội phạm; tổ chức thực hiện kế hoạch phân công lực lượng tuần tra mật phục trên các tuyến đường trọng điểm, khu vực giáp ranh xã Xuân Quan (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Thực hiện gọi hỏi, răn đe, cảm hóa giáo dục số đối tượng quản lý nghiệp vụ tại địa phương.

Đã lắp được trên 100 Camera an ninh và chuyển hình ảnh về Trụ sở Công an xã để theo dõi nắm tình hình và xử lý khi có tình huống xảy ra. Thành lập được 5 tổ liên gia PCCC, 45 điểm chữa cháy công cộng, vận động các hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy lưu động. Duy trì hoạt động tuần tra địa bàn của các tổ tuần tra Nhân dân tự quản. 7 tháng đầu năm, đã điều tra khám phá 4/5 vụ phạm pháp hình sự, đạt 80%; phát hiện và xử lý 4 vụ vi phạm về kinh tế, 4 vụ vi phạm về môi trường, 5 vụ vi phạm về ma túy…

Với những nỗ lực của BCĐ xã, sự đồng thuận vào cuộc tích cực của Nhân dân, tuy là địa bàn quản lý phức tạp nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo ổn định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các cá nhân có thành tích.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các cá nhân có thành tích.

Thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Gia Lâm nói chung, xã Bát Tràng nói riêng đã đạt được trong thời gian qua. Hiệu quả thiết thực của các mô hình đã kịp thời phát hiện, giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, BCĐ 138, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện Gia Lâm nói chung, xã Bát Tràng nói riêng tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về ý nghĩa của Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả và thu hút đông đảo Nhân dân hưởng ứng tham gia phong trào, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.

Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, truyền thông, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thường xuyên chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút ra những kinh nghiệm để phổ biến, nhân rộng các mô hình hay, việc làm tốt, hiệu quả trong việc thực hiện phong trào; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích điển hình, xuất sắc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hàng năm, tập trung hướng về cơ sở, thôn, xóm, khu dân cư, cơ sở giáo dục để thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy hơn nữa công tác phối hợp tương trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ công tác Công an nói chung, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng, nhất là tại địa bàn giáp ranh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng các đại biểu tham dự Ngày hội.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng các đại biểu tham dự Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, Trung tướng Lê Quốc Hùng ghi nhận và đánh giá cao TP Hà Nội trong việc đổi mới phương pháp, cách làm rất chu đáo, bài bản, kỹ càng khi tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 với 3 điểm cấp thành phố, 4 điểm cấp sở, ban, ngành và 58 điểm cấp quận, huyện, thị xã, qua đó, đã tạo sức lan tỏa và nâng cao hiệu quả các phong trào cách mạng của Nhân dân Thủ đô.

“Hà Nội là địa phương đi đầu trong cả nước về tính chủ động, sáng tạo trong việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Nhiều mô hình đã được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương, nhân rộng, cần được triển khai trên tất cả các quận, huyện của Công an TP Hà Nội và cả nước” - Trung tướng Lê Quốc Hùng đánh giá.

Trung tướng Lê Quốc Hùng cũng biểu dương Công an huyện Gia Lâm đã tham mưu triển khai hiệu quả 12 mô hình trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là những mô hình “ý Đảng, lòng dân” góp phần củng cố tình hình an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng vững chắc. Đồng thời, đánh giá cao phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Bát Tràng – một trong số ít những xã của Thủ đô hội tụ các yếu tố về lịch sử, văn hóa vẫn phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và bảo đảm an ninh trật tự.