Tạo thuận lợi để doanh nghiệp Hoa Kỳ vào Việt Nam

Thảo Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Chính phủ luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ; mong muốn và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư, kinh doanh nhất là trong lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế số…”.

Chiều tối 9/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Robert Ford, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Abbott, Hoa Kỳ đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam nhất quán phát triển nhanh, bền vững dựa chủ yếu trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, ổn định, giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả. Việt Nam lấy con người là trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực của sự phát triển. Do đó, rất quan tâm đầu tư đảm bảo dinh dưỡng, dược phẩm và trang thiết bị y tế để chăm sóc sức khỏe của người dân.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ; mong muốn và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư, kinh doanh, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế số, công nghiệp chế biến chế tạo, y tế, công nghệ cao, đào tạo nhân lực chất lượng cao…

Đánh giá cao việc Tập đoàn Abbott mang các công nghệ y tế hiện đại đến với thị trường Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư, nâng cấp chất lượng các nhà máy sản xuất thuốc, phát triển công nghiệp dược tại Việt Nam; kêu gọi doanh nghiệp Hoa Kỳ và các nước cùng vào đầu tư tại Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam xây dựng, triển khai các hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng trong bệnh viện; đào tạo chuyên môn dinh dưỡng và giám sát hoạt động dinh dưỡng cho các bệnh viện; xây dựng mô hình khoa dinh dưỡng điểm tại một số bệnh viện; nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của dinh dưỡng trong việc phòng chống các bệnh như ung thư, béo phì, tim mạch, tiểu đường…

Thủ tướng cho biết, trong chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác hàng đầu; mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Thủ tướng vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Hoa Kỳ, đồng thời là đối tác lớn nhất ở khu vực ASEAN.

Chủ tịch Tập đoàn Abbott Robert Ford bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển đất nước của Việt Nam, nhất là khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch Covid-19, cũng như chính sách cởi mở, sự lắng nghe, thấu hiếu của Chính phủ đối với doanh nghiệp.

Chủ tịch Robert Ford cho biết, Abbott là Tập đoàn chăm sóc sức khỏe toàn cầu có lịch sử lâu đời, hiện có mặt tại 160 quốc gia trên thế giới. Abbott vào Việt Nam từ năm 1995. Hiện Abbott có 2 nhà máy sản xuất dược phẩm tại Việt Nam. Chủ tịch Robert Ford cho biết, Tập đoàn Abbott sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài tại Việt Nam và sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong các lĩnh vực Thủ tướng đã cho ý kiến.

Trước đó, trong các ngày 31/7 và 1/8/2023, đoàn doanh nghiệp Tiểu bang California (Hoa Kỳ) đã có chuyến thăm xã giao và làm việc với một số bộ ngành, địa phương nhằm thắt chặt quan hệ giữa Việt Nam và bang California đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa các địa phương hai nước... Các doanh nghiệp Hoa Kỳ có thêm nhiều thông tin để thúc đẩy hợp tác, đầu tư trên nhiều lĩnh vực được 2 bên quan tâm.

Tại buổi tiếp đoàn quan chức và doanh nghiệp Tiểu bang California chiều ngày 1/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, tiềm năng, dư địa hợp tác giữa hai bên, nhất là về kinh tế - thương mại - đầu tư, hợp tác khoa học công nghệ, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo và khởi nghiệp còn rất lớn. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên cần duy trì và thúc đẩy đà hợp tác tích cực trong tương lai. “Tiếp tục củng cố lòng tin, hai nền kinh tế bổ trợ, mang lại lợi ích cho nhau. Phía Hoa Kỳ tạo điều kiện mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa thế mạnh của Việt Nam như nông sản, thủy sản, đồ gỗ, hàng điện tử, dệt may, da giày,… Các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường đầu tư vào Việt Nam” - Thủ tướng đề nghị.