Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sẽ thưởng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vô địch

Thu Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiến thắng tứ kết trước Iraq, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã thưởng 500 triệu đồng. Vượt qua Qatar ở bán kết, HBC thưởng tiếp 1 tỷ đồng. Ngày 28/1 tới đây, HBC sẽ dành 2 tỷ đồng cho chức vô địch của U23 Việt Nam.

Với niềm đam mê bóng đá và khâm phục bản lĩnh, ý chí vươn lên chiến thắng trước mọi đối thủ lớn của các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam trong Vòng chung kết bóng đá U23 châu Á 2018, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) đã kịp thời động viên Ban lãnh đạo và Đội tuyển. Chiến thắng tứ kết trước Iraq, Hòa Bình đã thưởng 500 triệu đồng. Vượt qua Qatar ở bán kết, HBC thưởng tiếp 1 tỷ đồng. Và, ngày 28/1 tới đây, HBC sẽ dành 2 tỷ đồng cho chức vô địch của U23 Việt Nam.

Trước thềm trận Chung kết lịch sử với U23 Uzbekistain, ông Lê Viết Hải- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tập đoàn HBC có gửi cho Báo Kinh tế& Đô thị bức tâm thư gửi Ban lãnh đạo và toàn thể thành viên Đội tuyển U23Việt Nam. Dưới đây là nội dung bức thư:

 
“ Ban lãnh đạo và các bạn trẻ U23 Việt Nam thân mến!
Niềm vui vỡ oà và niềm hy vọng tràn trề đã về với mỗi người dân Việt Nam khi chứng kiến hai trận thắng lịch sử trước Đội Iraq và Qatar để chúng ta lần đầu tiên vào chung kết Giải Bóng Đá U23 Châu Á 2018!

Hai trận thắng này, quả thật là một chiến công hiển hách, làm say đắm và nức lòng trên 90 triệu người dân Việt ; cả dân tộc được tự hào khi lá cờ Việt Nam tung bay trên đấu trường quốc tế ( Thường Châu- Trung Quốc).Thật hết sức ngoạn mục và tuyệt vời vì đã lâu lắm rồi cả dân tộc ta mới có được niềm vui chung rạo rực đến như thế! Một niềm vui chiến thắng đầy tự hào; một kỳ tích mãi mãi đi vào lịch sử của bóng đá nói riêng và thể thao nước nhà nói chung

Chúng tôi hiểu rằng, để có được thành tích xuất sắc vượt bậc này, các bạn đã phải trải qua những năm tháng miệt mài khổ luyện và hun đúc ý chí với lòng quyết tâm cao độ mang vinh quang về cho Tổ quốc; cống hiến những bàn thắng thật đẹp mắt cho tất cả những người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giớI. Không chỉ có thế, qua kỳ tích này, các bạn đã khẳng định bản lĩnh và khí phách của dân tộc ta với bè bạn khắp năm châu.

Thay mặt toàn thể thành viên Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Lãnh đạo, Ban Huấn luyện, đặc biệt HLV Park Hang Seo, người đã tận tâm và xuất sắc dẫn dắt Đội Bóng Đá U23 đến thành công ngày hôm nay; xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam về tinh thần chiến đấu kiên cường,quả cảm, về những cống hiến tuyệt vời và thành tích thần kỳ của các bạn! Kỳ tích của các bạn là một tín hiệu rất đáng mừng cho vận nước chuyển sang thời hưng thịnh.Cũng qua đây, chúng tôi có thêm những bài học quý giá về sự vượt khó vươn lên trước những khó khăn; có thêm động lực phấn đấu, củng cố niềm tin chiến thắng trên con đường chinh phục thị trường xây dựng quốc tế; thực hiện những hoài bão và sứ mệnh của Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình.

Chúng tôi biết ngày mai các bạn sẽ phải đương đầu với một đối thủ rất mạnh. Nhưng bên cạnh các bạn luôn có chúng tôi, có triệu triệu người hâm mộ bóng đá nước nhà và trên thế giới cổ vũ, động viên. Là những chiến binh quả cảm, các bạn hãy hiên ngang và thoải mái bước vào trận đấu với một trái tim cực nóng và một cái đầu cực lạnh ,tiếp tục thể hiện bản lĩnh và khí phách của dân tộc ta. Dù kết quả trận chung kết có như thế nào đi nữa, các bạn đã và mãi là những anh hùng đi vào lịch sử bóng đá nước nhà và khu vực Đông Nam á! Chúng tôi háo hức mong chờ được chào đón Đội Bóng Đá U23 của chúng ta trở về trong vinh quang với niềm hân hoan, lòng trân trọng và niềm tự hào tột đỉnh.

Chúc các bạn luôn sung sức, luôn tràn đầy ý chí, nghị lực và bản lĩnh cho trận chiến cuối cùng bằng tất cả dũng khí của mình, tận lực đem về vinh quang cho Tổ Quốc, đem về niềm vui sướng tột cùng cho mọi người dân Việt Nam!”