Nhu cầu đi lại bằng tàu hỏa dịp Tết Nguyên đán 2021 chưa cao

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù có nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá nhưng lượng vé tàu Tết Nguyên đán 2021 bán ra vẫn rất chậm so với mọi năm.

 Nhu cầu đi lại bằng tàu hỏa dịp Tết Nguyên đán năm nay chưa cao. (Ảnh: Hòa Thắng).
Công ty Cổ phần phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, tính đến ngày 22/12, vẫn còn gần 130.000 vé tàu hỏa  trong tổng số 240.000 vé tàu cung ứng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 chưa có người mua. Điều này có nghĩa là hiện mới chỉ có 111.000 vé tàu Tết được bán. Đây là mức bán thấp nhất dịp Tết nhiều năm qua.
Theo Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, trước cao điểm Tết, DN này đã mở bán 6.000 vé tàu giảm giá 50%, cho ghế ngồi mềm và toa 6 giường điều hòa, áp dụng các tàu chạy từ ngày 4 đến 29/1/2021. Khách phải mua vé trước 2 ngày tàu chạy. Sau khi giảm, vé chặng TP Hồ Chí Minh đi Phan Thiết còn 90.000 - 110.000 đồng; chặng TP Hồ Chí Minh  đi Đà Nẵng còn 260.000 - 471.000 đồng (tùy ghế).
Bên cạnh đó, giá vé tàu dịp cao điểm Tết năm nay cũng giảm10 - 20% so với Tết năm ngoái. Đặc biệt, hành khách nào mua khứ hồi còn được giảm thêm 5%. Trong khi đó, đối tượng là sinh viên ngoài việc được giảm 10% còn giảm thêm 30% nếu mua từ 28/1 đến 3/2/2021 (mác tàu số chẵn) và từ ngày 22 - 28/2/2021 (tàu số lẻ). Giá giảm nhưng ảnh hưởng Covid-19, nhu cầu đi lại ít nên vé bán chậm.