"Tết Sum vầy" trở thành niềm mong đợi của người lao động mỗi dịp Xuân về

Thịnh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Đến nay, chương trình “Tết sum vầy” đã trở thành sự kiện thường niên của tổ chức Công đoàn, tạo thành một phong trào sâu rộng trong xã hội; huy động sự tham gia của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cùng chăm lo cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) -nhất là ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động thi gói bánh chưng tại Chương trình Tết Sum vầy 2024 do LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức  21/1
Hoạt động thi gói bánh chưng tại Chương trình Tết Sum vầy 2024 do LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức 21/1

Đánh giá về những kết quả hoạt động của chương trình Tết Sum vầy sau 10 năm triển khai (2014-2024), Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, chương trình là hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mang đậm dấu ấn tổ chức Công đoàn đối với ĐV, NLĐ. Phát huy sáng tạo, vượt qua những khó khăn, thách thức, vì mục tiêu chăm lo tốt hơn, bảo vệ tốt hơn lợi ích ĐV, NLĐ, “Tết Sum vầy” đã khẳng định ý nghĩa của một hoạt động đổi mới cả về nội dung và hình thức mang đậm màu sắc, giá trị của Công đoàn Việt Nam.

Chương trình “Tết Sum vầy” đã được tổ chức ở tất cả các cấp công đoàn, tập trung chủ yếu tại cấp cơ sở. Sau 10 năm triển khai, đến ngày 16/1/2024, đã có 168.243 chương trình Tết Sum vầy được tổ chức ở các cấp Công đoàn, thu hút trên trên 29 triệu lượt ĐV, NLĐ tham gia. Tại các chương trình đã tặng quà trên 24.1 triệu lượt ĐV, NLĐ động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 17.210 tỷ đồng. Trong đó, huy động từ nguồn xã hội hóa là gần 9.000 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 52 %).

Trong thời gian diễn ra chương trình "Tết Sum vầy" đã tổ chức 4.611 Chương trình chợ Tết, các gian hàng, triển lãm với trên 3.1 triệu người thụ hưởng lợi ích (tổng số tiền trên 1.600 tỷ đồng, trong đó huy động xã hội hóa trên 279 tỷ đồng).

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại chương trình tổng kết 10 năm Tết Sum vầy ngày 21/1
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại chương trình tổng kết 10 năm Tết Sum vầy ngày 21/1

Đồng thời, tổ chức tặng vé tàu xe cho gần 2.725.379 ĐV, NLĐ với tổng số tiền trên 629 tỷ đồng, trong đó huy động xã hội hóa gần 384 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức gần 12 nghìn chuyến xe đưa, đón gần 483.307 ĐV, NLĐ về quê đón Tết, với tổng số tiền gần 219 tỷ đồng.

Tổ chức trao tặng trên 10.904 nhà “Mái ấm công đoàn” cho ĐV, NLĐ, với tổng số tiền trao tặng trên 438 tỷ đồng; Hỗ trợ, trợ cấp cho trên 787.000 ĐVNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, với số tiền hỗ trợ là gần 689 tỷ đồng; Hỗ trợ cho ĐV, NLĐ không về quê đón Tết là trên 6.785.913 người, với tổng số tiền hỗ trợ là gần 4.500 tỷ đồng...

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trải qua 10 năm, đến nay chương trình “Tết Sum vầy” đã trở thành sự kiện thường niên của tổ chức Công đoàn; tạo thành một phong trào sâu rộng trong xã hội, huy động sự tham gia của nhiều cơ quan, doanh nghiệp cùng chăm lo cho ĐV, NLĐ - nhất là ĐV, NLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. “Tết Sum vầy” là thương hiệu của tổ chức Công đoàn, là sự kiện nổi bật, niềm mong đợi của ĐV, NLĐ cả nước vào dịp Tết đến, Xuân về.

Thông qua “Tết Sum vầy”, các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn đã đáp ứng được nhu cầu thiết thực của ĐV, NLĐ, tạo điều kiện, cơ hội cho ĐV, NLĐ giao lưu, chia sẻ, trao đổi với nhau, với lãnh đạo doanh nghiệp.

"Đây cũng là động lực thúc đẩy lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, bảo đảm việc làm, nâng cao đời vật chất, tinh thần cho ĐV, NLĐ, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"- Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định.

Tại chương trình Tết Sum vầy, đoàn viên, người lao động nhận được nhiều món quà ý nghĩa, thiết thực
Tại chương trình Tết Sum vầy, đoàn viên, người lao động nhận được nhiều món quà ý nghĩa, thiết thực

Qua 10 năm triển khai hoạt động có thể thấy một số địa phương điển hình như: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, LĐLĐ TP Hà Nội, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang...

Đặc biệt, đối với hoạt động của LĐLĐ TP Hà Nội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Nguyễn Đình Khang đánh giá cao phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn Thủ đô nói chung, các hoạt động chăm lo cho ĐV, NLĐ nói riêng. Đặc biệt là các hoạt động trong dịp Tết, trong chương trình “Tết Sum vầy” do LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức thời gian qua. 

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá, với nỗ lực và quyết tâm, LĐLĐ TP Hà Nội và các cấp Công đoàn Thủ đô đã chủ động đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền chuyên môn đồng cấp, phối hợp với các sở, ban, ngành trên địa bàn, đặc biệt là tích cực đề xuất với doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động chăm lo và tổ chức “Tết Sum vầy” cho ĐV, NLĐ, tập trung tại cơ sở. Các chương trình “Tết Sum vầy” luôn gắn liền với các hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân”, các sự kiện lớn, trọng đại của đất nước, phát huy bản sắc Tết cổ truyền dân tộc nhưng vẫn nổi bật lên “màu sắc Công đoàn”.

"Sau 10 năm triển khai chương trình “Tết Sum vầy” của Công đoàn Hà Nội đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng, đóng góp không nhỏ vào kết quả nâng cao phúc lợi, triển khai có hiệu quả Chương trình “Tết Sum vầy” của cả hệ thống Công đoàn Việt Nam mỗi dịp Tết đến, Xuân về"- Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết.

Với nhiều hoạt động hấp dẫn, chương trình Tết Sum vầy trở thành thương hiệu của tổ chức Công đoàn
Với nhiều hoạt động hấp dẫn, chương trình Tết Sum vầy trở thành thương hiệu của tổ chức Công đoàn
 

Trên 11 nghìn chương trình Tết Sum vầy được tổ chức tại Hà Nội

Từ 2014 – 2023, đã có trên 11 nghìn chương trình “Tết Sum vầy” được tổ chức tại TP Hà Nội, trong đó, tổ chức tại cấp Công đoàn cơ sở là 10.720 chương trình; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là 440 chương trình; cấp LĐLĐ TP là 10 chương trình. Các chương trình đã thu hút gần 5,5 triệu lượt ĐV, NLĐ tham gia, trao tặng trên 2,7 triệu phần quà, với số tiền hơn 536 tỷ đồng để hỗ trợ ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động chăm lo vật chất và tinh thần trong thời gian chương trình được tổ chức tiếp tục được các cấp công đoàn Thủ đô Hà Nội quan tâm và duy trì.

Cụ thể, đã tổ chức 13.515 đợt thăm hỏi công nhân lao động; 100 chương trình, gian hàng chợ Tết; trao tặng gần 115.000 vé tàu xe và 2.270 chuyến xe đưa đón công nhân lao động về quê đón Tết. Trao tặng 585 nhà “Mái ấm công đoàn”; tổ chức trên 27.000 đợt các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể thao... Vì vậy, đã có gần 4 triệu  ĐV, NLĐ được thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động, với tổng số tiền thụ hưởng lên tới trên 136 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa là trên 45 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 50%).