Thạch Thất tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/6, UBND huyện Thạch Thất tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019.

 Toàn cảnh buổi đại hội

Thạch Thất hiện có 19 dân tộc đang sinh sống, trong đó người dân tộc thiểu số (NDTTS) chiếm 5,4% tổng dân số toàn huyện. Các dân tộc thiểu số gồm dân tộc Mường, Tày, Thái, Nùng, Sán Dìu, Sán Chỉ… Trong những năm qua NDTTS trên địa bàn huyện luôn phát huy truyền thống yêu nước, bình đẳng đoàn kết cả trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và trong công cuộc đổi mới xây dựng quê hương đất nước. Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa, phong tục tập quán riêng, nhưng luôn gắn kết, hòa quyện với nhau, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú đậm đà bản sắc dân tộc. Kinh tế của các xã miền núi và đồng bào DTTS trên địa bàn huyện có bước chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất các xã miền núi đến năm 2019 đạt 775,9 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 12,5%; thu nhập bình quân đạt 44 triệu đồng/người/năm (tăng 17,2 triệu đồng so với năm 2014). Các phong trào như giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm ngèo, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục có bước phát triển, chất lượng giáo dục được nâng lên và đồng đều hơn giữa các xã miền núi; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy và học được đầu tư theo hướng đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 64% tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục ở các xã miền núi ngày càng được nâng lên. Năm học 2018 – 2019 tỷ lệ trẻ em hoàn thành chương trình tiểu học đạt 98,2%, tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 96,9%...

Gian trưng bày một số vật dụng trong sản xuất của người dân tộc thiểu số tại đại hội

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả; thực hiện việc cưới việc tang, lễ hội và mừng thị được tổ chức đảm bảo tiết kiệm, văn minh; việc hoa táng khi có người chết đã được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, năm 2018 tỷ lệ hỏa táng tại xã Bình Yên đạt tỷ ê trên 80%, Yên Trung đạt 71,4%...

Đại hội cũng đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2019 – 2024, theo đó phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của 3 xã miền núi đạt 13%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 1%; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu băn hóa 90%...