Thái Lan thống trị xuất khẩu hàng điện gia dụng vào Việt Nam

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thái Lan đã vượt qua Trung Quốc để trở thành thị trường xuất khẩu chính của nhóm hàng này vào Việt Nam.

Thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, hai tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã nhập khẩu 238,5 triệu USD hàng điện gia dụng và linh kiện, tăng 5,15% so với cùng kỳ năm 2016. Nhóm hàng này đến chủ yếu từ các quốc gia như Thái Lan, Trung Quốc và Malaysia.
 
Đáng chú ý, Thái Lan đã soán ngôi Trung Quốc khi trở thành quốc gia xuất khẩu nhóm hàng trên vào Việt Nam. Tính hết 2 tháng 2017, tổng trị giá hàng điện gia dụng và linh kiện được Thái Lan xuất sang Việt Nam đã lên đến hơn 130 triệu USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ.
Về phía Trung Quốc, tốc độ nhập khẩu hàng điện gia dụng và linh kiện từ thị trường này giảm nhẹ so với cùng, giảm 2,49% so với cùng kỳ năm ngoái khi chỉ đại hơn 130 triệu USD. Tiếp theo là Malaysia với tổng giá trị xuất khẩu là gần 33 triệu USD.

Như vậy sau khi chiếm lĩnh vị trí số 1 về xuất khẩu các nhóm hàng rau củ quả và ô tô nguyên chiếc, người Thái lại tiếp tục đạt được điều tương tự với điện gia dụng và linh kiện.