Thảm án ở Cà Mau: ba người trong gia đình tử vong

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Phát hiện trong nhà và có mùi hôi, người con báo chính quyền đến phá cửa thì phát hiện cha, mẹ và em gái đều đã tử vong. Nguồn tin cho biết một nạn nhân đang mang song thai.

Người dân địa phương theo dõi vụ việc (ảnh CTV)
Người dân địa phương theo dõi vụ việc (ảnh CTV)

Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Cà Mau đang xác minh, điều tra vụ thảm án xảy ra ở huyện Cái Nước. 3 nạn nhân tử vong được xác định là ông P.V.S. (69 tuổi, ngụ ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, H.Cái Nước) cùng vợ là bà T.T.P. (68 tuổi) và con gái là P.L.K. (38 tuổi).

Theo đó, khoảng 13 giờ 30 trưa nay (4/12), con gái ông S. là P.T.V. (37 tuổi, ngụ phường 6, TP Cà Mau) về nhà thăm gia đình. Về đến nơi, thấy nhà khóa cửa và phát hiện mùi hôi, linh tính có chuyện không hay, chị V. báo với hàng xóm và chính quyền địa phương. Khi chính quyền địa phương và hàng xóm phối hợp phá cửa vào nhà kiểm tra thì phát hiện ông S tử vong trong phòng ngủ, chị P.L.K. cũng đã tử vong tại phòng ngủ của mình, còn thi thể bà T.T.P. được phát hiện dưới vuông nuôi tôm cách nhà khoảng 50 m.

“Thông tin ban đầu, nạn nhân P.L.K. đang mang song thai, nhưng hiện phải chờ cơ quan công an khám nghiệm tử thi mới có kết luận chính xác" – một lãnh đạo xã Thạnh Phú cho biết thêm.