Thắm tình quê ngày hội kết đoàn huyện Thường Tín

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 16/11, nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng cổ Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín.

Khánh Vân là một làng cổ có lịch sử hình thành từ lâu đời, Nhân dân trong làng sinh sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Làng có 11 dòng họ đều chung sống đoàn kết xây dựng quê hương. Năm 2015, người dân làng cổ Khánh Vân góp phần không nhỏ trong việc phấn đấu cùng Nhân dân xã Khánh Hà đạt chuẩn xã nông thôn mới.
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao quà cho các hộ gia đình còn gặp khó khăn.
Năm 2017, làng Khánh Vân kéo giảm nghèo được 4 hộ, số hộ nghèo còn 8 hộ (chiếm 2,1 %). Hiện nay thôn có 98% số hộ có xe máy, 100% số hộ có Ti vi, 100% số hộ gia đình được dùng nước sạch nước hợp vệ sinh, nhiều hộ còn mua được ô tô phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất kinh doanh. Trong công tác đảm bảo an toàn xã hội, làng Khánh Vân đã lập được 6 tổ tự quản của 6 xóm dân cư đảm bảo công tác an ninh trật tự vệ, sinh môi trường. Đặc biệt, Nhân dân đã tích cực vào cuộc thực hiện phòng, chống dịch sốt xuất huyết, không để ổ dịch phát sinh…
 Bí thư Huyện uỷ Thường Tín Nguyễn Tiến Minh tặng hoa chúc mừngNgày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc làng cổ Khánh Vân.
Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, phát huy những kết qủa đạt được, năm 2018 khu dân cư thôn Khánh Vân phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là: Tổ chức có hiệu quả hội nghị đại biểu Nhân dân đầu năm để phát huy tính dân chủ, sáng kiến, sáng tạo, nhân dân bàn việc xây dựng đời sống cơ sở năm 2018; tiếp tục duy trì và thực hiện các nội dung khu dân cư tự quản, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Tích cực thực hiện phong trào ‘Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng các mô hình tự quản để tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm…
 Nhân dân làng cổ Khánh Vân tổ chức văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà biểu dương những thành tích đã đạt được của Nhân dân làng Khánh Hà. Đồng thời, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện Thường Tín, xã Khánh Hà và Nhân dân làng Khánh Vân quan tâm, thực hiện tốt một số nội dung, như: Các cấp ủy đảng, chính quyền cần có những biện pháp hướng dẫn nông dân cách tiếp cận và sử dụng khoa học kỹ thuật mới để tăng năng suất; nhân rộng các mô hình tiên tiến về chăn nuôi trồng trọt có hiệu quả; tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh ATTP, phấn đấu duy trì và giữ chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ hoạt động có hiệu quả…

Tại Ngày hội, đại diện lãnh đạo TP, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã trao 10 phần quà cho các hộ gia đình còn gặp khó khăn.