Thanh Hóa đạt 100% chỉ tiêu thanh niên lên đường nhập ngũ

Sĩ Chức
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024.

Trong dịp giao, nhận quân lần này, nhờ làm tốt công tác tuyển chọn và tuyên truyền, tỉnh Thanh Hoá đã đạt 100% chỉ tiêu được giao. Các thanh niên lên đường nhập ngũ đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn tặng hoa chúc mừng các tân binh
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn tặng hoa chúc mừng các tân binh

Theo đó, Thanh Hoá đã tuyển chọn và chốt quân số phát lệnh gọi nhập ngũ năm 2024 là 3.842 công dân. Trong đó, quân số chính thức là 3.655 công dân; quân số dự phòng là 186 công dân. Số công dân trúng tuyển NVQS sẽ nhập ngũ vào 14 đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4.

Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh đã tuyển chọn 441 công dân nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa.

Để công tác giao quân đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện nghiêm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, tổ chức thăm hỏi, động viên thanh niên các lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần cho việc tổ chức lễ giao nhận quân, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời chính sách hậu phương quân đội nhằm động viên, khích lệ tinh thần các tân binh. Đồng thời, tổ chức các buổi gặp mặt, động viên, làm công tác tư tưởng đối với các tân binh và gia đình trước ngày lên đường nhập ngũ.

Trước và trong lễ giao, nhận quân các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và duy trì nghi thức thắp lửa truyền thống, nổi trống mở hội giao quân. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và đông đảo Nhân dân đã dự, chung vui, động viên các tân binh lên đường nhận nhiệm vụ.