Thành phố Hồ Chí Minh: một trường mầm non công lập tăng học phí gấp đôi

Huy Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trường Mầm non Vàng Anh, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã lấy khảo sát tăng tổng các khoản thu của một trẻ mẫu giáo trong một tháng là 7.870.000 đồng, khi nhà trường chuyển đổi sang mô hình tự chủ tài chính 100% bắt đầu từ năm 2024 - 2025.

Trường mầm non Vàng Anh, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: YN
Trường mầm non Vàng Anh, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: YN

Ngày 22/4, bà Lâm Thị Thúy Loan – Hiệu trưởng Trường mầm non Vàng Anh, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc trường chuyển sang mô hình tự chủ 100% chỉ mới là dự kiến thực hiện trong năm học 2024 – 2025. Do đó, nhà trường mới lấy ý kiến khảo sát của phụ huynh về tổng các khoản thu của một trẻ mẫu giáo trong một tháng là 7.870.000 đồng. Số tiền trên không chỉ là học phí, mà là trọn gói các khoản thu trong một tháng, bao gồm học phí, tiền suất ăn sáng, tiền suất ăn trưa, tiền nước uống, phí phục vụ bán trú, tiền tham gia các lớp học theo đề án, tiền tổ chức học ngoại ngữ.

Theo kết quả khảo sát, lấy ý kiến trực tiếp của phụ huynh được lãnh đạo nhà trường công bố, trong tổng số 405 học sinh của trường, có 16/236 phụ huynh có con đang học lớp mẫu giáo là đồng ý tăng học phí, đồng thuận với mô hình tự chủ của trường dự định thực hiện. Trong số này, có đến 213 phụ huynh không đồng ý, 7 phụ huynh không có ý kiến khác. Với 78 phụ huynh thực hiện việc lấy ý kiến trực tuyến có 5 phụ huynh đồng ý, số còn lại là không đồng ý. Trong tổng số 26 giáo viên thực hiện lấy ý kiến cho mô hình tự chủ, có 5 giáo viên không đồng ý, 21 giáo viên đồng ý.

Hiệu trưởng Trường mầm non Vàng Anh nhấn mạnh rằng, đây cũng chỉ là bước khảo sát, lấy ý kiến, còn các giai đoạn tiếp theo sẽ phải chờ chỉ đạo của lãnh đạo UBND quận 5.

Theo bà Lâm Thị Thúy Loan, hiện nay trường áp dụng mô hình trường tiên tiến, hội nhập (bắt đầu từ năm 2016), và tới tháng 12/2023 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã công nhận trường đạt tiêu chuẩn tiên tiến, hội nhập theo quy định mới. Do đó, mức thu của trường cũng cao hơn so với những trường khác.

“Trường chỉ thực hiện mô hình tiên tiến đối với các học sinh ở mẫu giáo, với mức phí đóng hàng tháng là 3.737.000 đồng/tháng (tất cả các chi phí học, ăn). Còn với những học sinh nào ở khối nhà trẻ, do không áp dụng mô hình tiên tiến, nên mức phí chỉ là hơn 2 triệu đồng/tháng", bà Thuý Loan cho biết.

Học sinh Trường mầm non Vàng Anh, Quận 5 trong giờ ngoại khóa tại sân trường. Ảnh: Trường MN Vàng Anh.
Học sinh Trường mầm non Vàng Anh, Quận 5 trong giờ ngoại khóa tại sân trường. Ảnh: Trường MN Vàng Anh.

Trước khảo sát dự kiến tăng tất cả các khoản thu cho một trẻ mẫu giáo của Trường mầm non Vàng Anh, nhiều phụ huynh đã có những ý kiến khác nhau.

Anh Nguyễn Văn Thế ngụ tại quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh bức xúc: “Mô hình tiên tiến, hội nhập là thể hiện như thế nào trường phải trình bày rõ cho phụ huynh biết. Học phí trẻ mầm non mà gần 8 triệu/tháng thì e là chúng tôi khó lo liệu được”.

Chị Nguyễn Thanh Ngân có con học tại Trường mầm non Vàng Anh hoang mang: “Bé nhà mình học ở đây đóng 3,8-3,9tr/tháng so với các trường khác đã cao rồi. Nếu không đồng ý thì trường sẽ gợi ý trường khác để cho bé chuyển qua học. Hiện tại tôi rất hoang mang”.

Ông Lý Cường có con đang học mầm non tại quận Bình Tân cho rằng: “Đầu tư giáo dục phổ thông công lập là cần thiết để đào tạo nhân lực quốc gia, nhưng đào tạo nhân tài thì nên tập trung vào một số ít trường chuyên biệt. Trường phổ thông công lập nên được Nhà nước quan tâm được đầu tư đồng bộ, đừng tạo sự bất bình đẳng về cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy và đội ngũ giáo viên. Không nên thực hiện tự chủ tài chính trong cấp học phổ cập giáo dục”.

“Thời gian qua, có hiện tượng một số trường được đầu tư đạt chuẩn quốc gia, sau đó thực hiện huy động nhiều nguồn thu với lý do để nâng chất lượng dạy học khiến vượt khả năng chi trả của gia đình, học sinh phải tìm trường khác rất khó khăn, đồng thời ảnh hưởng đến sự phân bố trường lớp theo địa bàn dân cư. Trường hợp trường mẫu giáo đang được bố trí theo địa bàn dân cư, nếu thực hiện theo đề xuất của trường thì nhiều gia đình sẽ không có khả năng tài chính, chắc chắn sẽ khó thực hiện chỉ tiêu huy động trẻ đến lớp của địa phương và các trường lân cận sẽ khó khăn khi phải nhận thêm học sinh”, ông Cường nhấn mạnh.