Thanh Trì: Gắn biển công trình trường THPT Đông Mỹ

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (20/11), Sở GD&ĐT và UBND huyện Thanh Trì đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm và công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội gắn biển công trình Trường THPT Đông Mỹ (xã Đông Mỹ), chào mừng 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2017).

Trường  THPT Đông Mỹ, do huyện Thanh Trì làm chủ đầu tư, sau gần 200 ngày thi công đã hoàn thành thành, đón học sinh niên học 2017-2018. Trường được đầu tư đạt chuẩn quốc gia, tổng mức đầu tư trên 97 tỷ đồng, trên diện tích trên 3,5 ha, quy mô 2025 học sinh, với 45 lớp học. Giai đoạn I, trường xây dựng các hạng mục: nhà 3 tầng học, nhà giáo dục thể chất, sân thể thao, bóng đá, vườn thực nghiệm và hệ thống kỹ thuật đồng bộ, hiện đã có  364 học sinh các cấp.
 Lễ kỷ niệm và gắn biển công trình Trường THPT Đông Mỹ (xã Đông Mỹ) , huyện Thanh Trì, Hà Nội
Phát biểu chúc mừng thầy trò nhà trường, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì – ông Vũ Văn Nhàn nhấn mạnh, việc hoàn thành Trường THPT Đông Mỹ có ý nghĩa, không chỉ từng bước hoàn thiện hệ thống đồng bộ, quy hoạch mạng lưới trường THPT trên địa bàn TP, mà còn thực hiện nhiệm vụ giáo dục các địa bàn huyện Thanh Trì, Thường Tín và các quận: Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Đống Đa.
 Chủ tịch UBND huyệnThanh Trì Vũ Văn Nhàn phát biểu Lễ kỷ niệm và gắn biển công trình Trường THPT Đông Mỹ (xã Đông Mỹ)
Thay mặt chính quyền và Nhân dân trong huyện, Chủ tịch huyện Vũ Văn Nhàn đã cảm ơn sự quan tâm của UBND TP đã quan tâm, đầu tư cho huyện ngôi trường mới đạt chuẩn quốc gia, để có  điều kiện đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; biểu dương các đơn vị thi công đã hoàn thành đúng tiến độ chất lượng, đảm bảo đón học sinh năm học 2017, đồng thời mong muốn, thầy trò nhà trường phát huy truyền thống hiếu học của quê hương  danh nhân lịch sử Chu Văn An, được hậu thế tôn vinh là "Vạn thế sư biểu" của Việt Nam, tức là "Người thầy của muôn đời", để thực hiện tốt nhiệm vụ “học tốt, dạy tốt”, góp phần vào sự phát triển của quê hương và Thủ đô.