Thế giới tuần qua: Thêm một quan chức cấp cao rời Nhà Trắng

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Biến động nhân sự tại Nhà Trắng và quan hệ Nga-Anh tiếp tục căng thẳng liên quan vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc là những sự kiện nổi bật trong tuần.

Ông Trump thay Cố vấn an ninh, chọn nhân sự cứng rắn trong vấn đề Triều Tiên, Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump lại tiếp tục xáo trộn đội ngũ chính sách ngoại giao khi thay thế Cố vấn an ninh quốc gia.
Cố vấn an ninh quốc gia H.R. Mc Master (bên phải) sẽ được thay thế bởi ông John Bolton.
Quyết định sa thải Cố vấn an ninh Mc Master được ông Trump tuyên bố trên Twitter cá nhân và trong một tuyên bố của Nhà Trắng, chỉ hơn một tuần sau khi ông sa thải Ngoại trưởng Rex Tillerson và đề cử Giám đốc cơ quan tình báo trung ương (CIA) Mike Pompeo thay thế.
Chuỗi xáo trộn trong nội các chỉ trong 14 tháng cầm quyền của ông Trump hiện giờ đang tạo nên một loạt các cố vấn dường như có cùng quan điểm đối ngoại cứng rắn với Tổng thống.
Việc chỉ định ông Bolton có thể làm phá hỏng Thỏa thuận hạt nhân Iran đang gặp nguy hiểm.
Ông John Bolton quan điểm cứng rắn về nhiều thách thức toàn cầu, trong đó có lựa chọn sử dụng biện pháp quân sự với Triều Tiên.
Abraham Denmark - Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách vấn đề Đông Á dưới thời Tổng thống Obama cho biết, ông Bolton từ lâu đã là người ủng hộ hành động quân sự chống Triều Tiên và ông được bổ nhiệm làm Cố vấn An ninh Quốc gia là tín hiệu mạnh mẽ rằng Tổng thống Trump vẫn tiếp tục mở rộng các lựa chọn này.
Ông Abraham Denmark cũng dự báo cách tiếp cận mang tính đối đầu hơn với Trung Quốc - một cuộc chiến tranh thương mại có thể chỉ là sự khởi đầu của một cuộc cạnh tranh địa chính trị rộng lớn hơn khi ông Bolton vốn có quan điểm thúc đẩy quan hệ hơn với Đài Loan.
Về quan hệ với Nga, điều này cũng có thể dẫn đến việc va chạm với Tổng thống Trump về mức độ cứng rắn đối với Nga, vì tổng thống vẫn giữ hy vọng cải thiện mối quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng ông Bolton từng kêu gọi "các biện pháp đối phó hiệu quả cho cuộc chiến tranh không gian mạng mà Nga đang tham gia". 
Triều Tiên đồng ý tổ chức hội nghị cấp cao với Hàn Quốc vào 29/3
Triều Tiên vừa đồng ý tổ chức đối thoại cấp cao với Hàn Quốc vào 29/3 tại ngôi làng đình chiến Panmunjom để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo 2 nước vào tháng 4.
“Sáng 24/3, Triều Tiên đã gửi lời nhắn qua kênh liên lạc tại Panmunjom, nhất trí với đề nghị tổ chức đối thoại cấp cao liên Triều của chúng tôi”, đại diện Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.
Triều Tiên vừa đồng ý tổ chức đối thoại cấp cao với Hàn Quốc vào 29/3.
Theo đề xuất của Hàn Quốc, tại cuộc hội đàm cấp cao này, hai bên sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề cơ bản chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều dự kiến vào tháng Tư tới, bao gồm các vấn đề về lịch trình hội nghị, chương trình nghị sự và thành phần tham dự.
Tổng thống Trump đã bổ nhiệm ông John Bolton - cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc nổi tiếng với quan điểm cứng rắn trong vấn đề Triều Tiên - để thay thế ông McMaster cho vị trí Cố vấn an ninh quốc gia, dẫn đến lo ngại về khả năng cho hội nghị thượng đỉnh cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể diễn ra vào cuối tháng 5.
Abraham Denmark - Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách vấn đề Đông Á dưới thời Tổng thống Obama cho biết, ông Bolton từ lâu đã là người ủng hộ hành động quân sự chống Triều Tiên và ông được bổ nhiệm làm Cố vấn An ninh Quốc gia là tín hiệu mạnh mẽ rằng Tổng thống Trump vẫn tiếp tục mở rộng các lựa chọn này.
Lãnh đạo EU đồng loạt ủng hộ Anh trừng phạt Nga trong vụ đầu độc cựu điệp viên
Lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ thái độ ủng hộ Anh trong việc cáo buộc Nga trong vụ đầu độc cựu điệp viên trong cuộc họp thượng đỉnh hôm 23/3.
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo về các biện pháp trừng phạt khác nhằm đối phó với vụ đầu độc một cựu điệp viên Nga ở TP Salisbury (Anh), khẳng định, EU sẽ cố gắng hành động cùng nhau trong vấn đề này.
Thủ tướng Anh Theresa May và các lãnh đạo EU trong cuộc họp thượng đỉnh.
Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite cũng tuyên bố sẵn sàng trục xuất các gián điệp Nga. Các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan cũng có thể làm như vậy. Trong khi đó, EU sẽ triệu hồi phái viên của tại Moscow, nhà ngoại giao Markus Ederer, trong một tháng.
Sau cáo buộc với Moscow, Thủ tướng Anh đã 23 nhà ngoại giao mà London cho là "các quan chức tình báo không khai báo" cùng với việc đóng cửa trung tâm văn hóa của Anh tại St Petersburg.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thủ tướng Anh Theresa May đã giành được sự ủng hộ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong khi đó, Tổng thống Putin khẳng định, Nga đã bị buộc tội sai. "Tôi nghĩ rằng bất kỳ người nào biết lý lẽ, đều sẽ hiểu tiến hành một vụ đầu độc như vậy trước thềm cuộc bầu cử là rác rưởi và vô nghĩa. Điều này là không thể tưởng tượng", ông Putin nói.
Moscow cũng đã trục xuất các nhà ngoại giao Anh tại Moscow, đóng cửa lãnh sự quán Anh tại thành phố St Petersburg để trả đũa việc Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga.
Zuckerberg thừa nhận Facebook mắc sai lầm và cam kết bảo vệ dữ liệu của người dùng
Ngày 21/3, CEO của Facebook Mark Zuckerberg đã lên tiếng thừa nhận mạng xã hội này đã gây ra lỗi lầm và cam kết thực hiện việc bảo vệ dữ liệu của người sử dụng.
Facebook đang lâm vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có liên quan tới dữ liệu người dùng. Cuối tuần trước, giới truyền thông đưa tin Facebook đã để Cambridge Analytica có trụ sở tại London (Anh) tiếp cận trái phép dữ liệu của 50 triệu người dùng Mỹ trong chiến dịch bầu cử tổng thống năm 2016. Sự việc đang thu hút sự chú ý của toàn thế giới và ngày càng phức tạp.
CEO của Facebook Mark Zuckerberg đã lên tiếng thừa nhận mạng xã hội này đã gây ra lỗi lầm.
Về phần mình, Facebook thì cho biết số dữ liệu này đã được thu thập từ vài năm trước, một cách hợp pháp, bởi giáo sư tâm lý học Aleksandr Kogan. Khi đó, Facebook cho phép ông Kogan thu thập thông tin từ những người download ứng dụng của ông này, để làm một bài test về tính cách. Người dùng Facebook cũng cho Kogan quyền thu thập thông tin bạn bè của họ.
Tuy nhiên, sau đó, Kogan lại đưa số dữ liệu này cho SCL Group  (Anh) - chuyên cung cấp dữ liệu, phân tích và chiến lược cho các chính phủ và tổ chức quân sự trên thế giới và Cambridge Analytica. Facebook cho biết việc chuyển dữ liệu này là phạm luật. Cambridge Analytica khẳng định đã xóa hết dữ liệu năm 2015 khi họ nhận ra đã vi phạm quy định của Facebook.
Phát biểu đầu tiên sau khi scandal bùng phát, ngày 21/3 CEO của Facebook Mark Zuckerberg đã quyết định lên tiếng thừa nhận Facebook đã gây ra lỗi lầm.
Ngày 21/3, ông Mark Zuckerberg đăng một trạng thái trên Facebook và cho biết mạng xã hội này đang thay đổi cách chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba. Ông Zuckerberg cam kết: “Chúng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu của bạn, và nếu chúng tôi không thể làm điều này thì có nghĩa là chúng tôi không xứng đáng để phục vụ các bạn”.
“Tôi đang nghiên cứu để hiểu rõ chính xác điều gì đã xảy ra và thực hiện các biện pháp gì để đảm bảo điều này không xảy ra một lần nữa”, CEO Zuckerberg viết.
Theo ông Zuckerberg, Facebook sẽ điều tra các ứng dụng đã truy cập được “lượng thông tin lớn” và bất cứ ứng dụng nào khác có “hoạt động nghi ngờ”, đồng thời trang mạng xã hội này sẽ thông báo tới những người sử dụng có dữ liệu bị xâm phạm.
Trả lời phỏng vấn kênh CNN (Mỹ) tối 21/3, ông Zuckerberg nói: "Tôi thực sự xin lỗi vì vụ việc này. Chúng tôi phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ dữ liệu của người sử dụng". Ông cũng cam kết không để Facebook gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào tháng 11 tới và các cuộc bầu cử ở Ấn Độ và Brazil.
Tỷ phú Zuckerberg cũng tuyên bố sẵn sàng điều trần trước Quốc hội Mỹ về vụ việc. 
Sự việc này cũng khiến Facebook chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Mạng xã hội lớn nhất thế giới đang đối mặt với sự dò xét và ngờ vực từ các nhà làm luật cũng như công chúng thế giới. Chính trị gia tại cả Mỹ, Anh và EU đều đang kêu gọi Facebook cùng CEO Mark Zuckerberg trả lời các câu hỏi liên quan đến Cambridge Analytica.
Cổ phiếu Facebook đã mất giá 6,8% trong ngày 19/3, mạnh nhất gần 4 năm. Ngày 21/3, mã này phục hồi tăng 0,7% song tổng cộng trong 3 phiên gần đây, vốn hóa cổ phiếu Facebook đã mất 45 tỷ USD.