Thế giới tuần qua: Thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều ra Tuyên bố chung

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên; nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại Mỹ - Trung là những sự kiện nổi bật trong tuần.

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un lần đầu gặp gỡ
Ngày 12/6, tại Singapore, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiến hành cuộc gặp lịch sử kéo dài gần 5 giờ đồng hồ, trong đó có hơn 40 phút gặp riêng trực tiếp, hơn 1 giờ đàm phán mở rộng và sau đó là bữa trưa kết hợp làm việc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiến hành cuộc gặp lịch sử ngày 12/6 tại Singapore.
Sau cuộc trao đổi toàn diện, sâu rộng và chân thành, hai nhà lãnh đạo đã ký vào bản Tuyên bố chung. Trong đó, Mỹ và Triều Tiên đã cam kết thiết lập quan hệ song phương mới theo nguyện vọng của nhân dân hai nước vì hòa bình và thịnh vượng; cam kết nỗ lực nhằm xây dựng một cơ chế hòa bình lâu dài, ổn định và hướng tới phi hạt nhân hóa toàn diện trên bán đảo Triều Tiên.
Hai bên cũng nhất trí thực hiện công tác tìm kiếm và trao trả hài cốt của tù binh chiến tranh (POW) và mất tích trong chiến tranh (MIA). Tái khẳng định Tuyên bố Panmunjom ngày 27/4/2018, Triều Tiên cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa toàn diện trên Bán đảo Triều Tiên.
Trở về sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore ngày 12/6, Tổng thống Trump đã đăng trên mạng xã hội Twitter rằng: “Triều Tiên không còn là mối đe dọa hạt nhân. Cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un khá thú vị và đem lại trải nghiệm tích cực. Triều Tiên có tiềm năng lớn cho tương lai!”.
Cộng đồng quốc tế đã đánh giá cao hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ngày 12/6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe coi sự kiện này là bước đầu tiên hướng tới phi hạt nhân hóa. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc lại gợi ý các quốc gia nên nới lỏng lệnh trừng phạt với Triều Tiên. 
Trung Quốc trả đũa Mỹ, áp thuế 50 tỷ USD lên hàng hóa từ Mỹ
Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố danh sách các mặt hàng của Trung Quốc bị áp mức thuế 25%, Trung Quốc ngay lập tức đáp trả thương mại, áp mức thuế 25% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ trị giá 50 tỷ USD.
Ngày 15/6, Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố áp thuế 25% đối với 659 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ trị giá 50 tỷ USD lên hàng nhập khẩu từ Mỹ và chỉ trích Mỹ đã phá bỏ những nỗ lực đàm phán gần đây.
Tổng thống Trump khẳng định rằng thương mại với Trung Quốc đã không công bằng trong một thời gian rất dài.
Bộ Tài chính và Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết thuế quan đối với 34 tỷ USD hàng hóa nhập từ Mỹ, gồm đậu nành, ngô, gạo, các loại thịt, sữa và rau quả sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 6/7. Thời hạn đối với thuế quan lên 16 tỷ USD hàng hóa còn lại sẽ được thông báo sau. Những mặt hàng này gồm các sản phẩm dầu khí, dầu thô và than.
Trung Quốc cũng cho rằng động thái của ông Trump đã phá hủy những nỗ lực đàm phán cấp cao giữa hai nước gần đây nhằm ngăn chặn chiến tranh thương mại. Trên website chính thức của mình, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố: "Trung Quốc không muốn xảy ra một cuộc chiến tranh thương mại, nhưng không có lựa chọn nào khác  và buộc phải kịch liệt phản đối vì cách hành xử của Mỹ gây tổn hại cho cả hai nước".
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố danh sách các mặt hàng của Trung Quốc tổng trị giá 50 tỷ USD bị áp mức thuế 25%, làm leo thang căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Mức thuế mới này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 6/7 tới.
Tổng thống Trump cũng cảnh báo sẽ áp thuế bổ sung nếu Trung Quốc dùng các biện pháp trả đũa. Trong một tuyên bố, Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Mỹ không thể tiếp tục bỏ qua tình trạng đánh cắp công nghệ và sở hữu trí tuệ của chúng ta thông qua các quy định kinh tế không công bằng".
Theo Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ, danh sách này bao gồm 818 danh mục sản phẩm, giảm so với 1.333 danh mục mà Tổng thống Trump đề xuất hồi tháng 4 vừa qua. 
Theo các chuyên gia, động thái áp mức thuế mới trên nhiều khả năng sẽ đẩy Mỹ và Trung Quốc đến bờ vực một cuộc chiến thương mại.
Khai mạc vòng chung kết World Cup 2018 ở Nga
Ngày 14/6, lễ khai mạc vòng chung kết World Cup 2018 đã diễn ra ở sân vận động Luzhniki ở Moskva, Nga. Cũng tại sân vận động Luzhniki cùng ngày 14/6 trận đấu mở màn của World Cup 2018 giữa đội tuyển Nga và Ả Rập Saudi đã diễn ra với chiến thắng 5-0 thuộc về đội chủ nhà. 
Tại lễ khai mạc vòng chung kết World Cup 2018 ở Nga hôm 14/6.
FIFA World Cup 2018 tổ chức tại 11 TP phố ở Nga là Moskva, St. Petersburg, Kazan, Nizhny Novgorod, Saransk, Kaliningrad, Volgograd, Yekaterinburg, Samara, Sochi và Rostov-on-Don trong khoảng thời gian từ 14/6 đến 15/7.
Có 64 đội tuyển tham dự World Cup 2018 và được chia thành 8 bảng đấu.
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xác nhận hơn 2,5 triệu vé World Cup 2018 đã được bán trên toàn thế giới. Hơn 870.000 vé được bán tại Nga và 90.000 vé do người hâm mộ Mỹ mua. 
Công ty nghiên cứu Ipsos MORI (Anh) ngày 7/6 đã đăng kết quả khảo sát cho thấy 73% trong 12.000 người được hỏi đều hài lòng khi Nga là chủ nhà FIFA World Cup 2018.
Trong dịp World Cup 2018, công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR sẽ lần đầu tiên được sử dụng tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh. 
Tổng thống Putin mời Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thăm Nga
Trong buổi gặp Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên (tức Quốc hội Triều Tiên) Kim Yong-nam tại thủ đô Moscow ngày 14/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức mời Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thăm Nga vào tháng 9 năm nay.
Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam tại thủ đô Moscow ngày 14/6, Tổng thống Putin đã đề nghị ông Kim Yong-nam chuyển lời mời tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam.
Nhà lãnh đạo Nga gợi ý, chuyến thăm Nga của Chủ tịch Kim Jong-un có thể được kết hợp với một cuộc họp cụ thể, nhân dịp tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2018 ở TP Vladivostok.
Lời mời của Tổng thống Putin đưa ra vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore.
Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin cũng hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Trump ngày 12/6 vừa qua tại Singapore. “Đây chỉ là bước đi đầu tiên hướng để việc giải quyết toàn diện vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên", Tổng thống Putin nói.
Tuy nhiên, theo Tổng thống Nga, nhờ thiện chí của cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên, bước đi này đã được thực hiện, qua đó tạo điều kiện cho mọi vấn đề khác có thể tiến triển cũng như giảm tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã ký Tuyên bố chung sau cuộc gặp tại Singapre, trong đó hai bên nhất trí thiết lập quan hệ song phương kiểu mới và nỗ lực xây dựng một cơ chế hòa bình lâu dài và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.