Thể thao Việt Nam kỳ vọng vào các môn võ ở Asiad 19

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuối tháng 9, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (Asiad 19) sẽ bước vào tranh tài. Với thể thao Việt Nam, niềm hy vọng chủ lực giành huy chương vẫn đặt vào các môn võ.

Tìm điểm rơi phong độ

Ngay sau thành công tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) tại Campuchia, các môn võ của Việt Nam như wushu, karate, taekwondo, jujitsu… tiếp tục chuẩn bị lực lượng hướng tới Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (Asiad 19) tại Trung Quốc vào tháng 9.

Theo đó, tuyển boxing Việt Nam vừa có chuyến tập huấn tại Uzbekistan và trở về nước đầu tháng 8 vừa qua. Nhóm võ sĩ trọng điểm của boxing Việt Nam đang giữ được trạng thái tốt về tâm lý.

Tuyển karate cũng lên đường tập huấn tại Nhật Bản vào ngày hôm nay (14/8). Đặc biệt, với mục tiêu phấn đấu tranh HCV tại kì Asiad 19, các tuyển thủ trọng điểm của nội dung đối kháng (kumite).

Tuyển jujitsu sẽ tập huấn tại Philippines vào đầu tháng 9. Nhiều khả năng đội hình vừa dự giải jujitsu vô địch thế giới của Việt Nam có Phùng Thị Huệ, Đặng Thị Huyền, Hoàng Thị Nhật Quế, Lê Thị Thương, Nguyễn Ngọc Bích, Tài Thị Hậu, Đặng Vân (nữ) và Lê Duy Thành, Trịnh Kế Dương (nam) sẽ tham dự Asiad 19. Trong đó, Phùng Thị Huệ vẫn là người được kỳ vọng cao nhất. Cô đã vô địch thế giới và châu Á hạng cân 45kg trong nhiều năm trở lại đây.

Thể thao Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, trong đó niềm hy vọng chủ lực giành huy chương vẫn đặt vào các võ. Ảnh: Đình Tiến
Thể thao Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, trong đó niềm hy vọng chủ lực giành huy chương vẫn đặt vào các võ. Ảnh: Đình Tiến
 

Asiad 19 có sự tham dự của 45 đoàn thể thao với hơn 12.500 VĐV. Thể thao Việt Nam đăng ký tham dự với hơn 320 VĐV, ít hơn kỳ Đại hội gần nhất vào năm 2018 (352 VĐV) và tranh tài ở 32 môn thể thao gồm: bơi, điền kinh, cử tạ, bắn súng, thể dục dụng cụ, bắn cung, rowing, canoeing, cầu mây, cờ vua, cờ tướng, golf, cầu lông, bóng ném, thể thao điện tử e-sports, bóng mềm (soft tennis), nhảy breaking, bóng bàn, quần vợt, karate, boxing, judo, taekwondo, vật, wushu, jujitsu, kurash, đấu kiếm, roller, bóng chuyền và bóng đá.

Trong khi đó, tuyển wushu đang gấp rút chuẩn bị, toàn đội sẽ tập luyện trong nước đến tháng 8. Sau đó dự kiến cử nhóm võ sĩ có khả năng đoạt giải tập huấn một tháng tại Trung Quốc từ ngày 17/8 nhằm tăng cường chuyên môn tối đa tìm điểm rơi phong độ, có sự hưng phấn nhất để tranh tài.

Theo luật thi đấu mới, bộ môn wushu có những quy định về số nội dung đăng ký thi đấu dành cho các quốc gia tham dự ở cả nội dung biểu diễn và tán thủ. Dự kiến, sau kỳ tập huấn tại Trung Quốc vào tháng 8, Ban huấn luyện tuyển wushu Việt Nam sẽ chốt danh sách VĐV được cử tới Hàng Châu (Trung Quốc) tranh tài ở Asiad 19.

Với tuyển vật Việt Nam, mục tiêu hướng tới Asiad 19 là phấn đấu giành được huy chương. Cụ thể, 4 đô vật trọng điểm sẽ được tập huấn tại Nhật Bản, bắt đầu từ ngày 5/9 trong chương trình kéo dài ba tuần. Ngoài ra, một số gương mặt nữ sẽ được tập huấn ở Serbia.

Đối với các võ sĩ kurash, đội sẽ không đi nước ngoài mà tập trung tập luyện ở các điểm tập huấn trong nước. Trong khi đó, đội judo Việt Nam dự kiến sẽ cử tuyển thủ thi đấu giải tại Croatia để tăng cường chuyên môn.

Điểm các “gương mặt vàng” của võ thuật

Tại Asiad 18 tổ chức vào năm 2018 ở Indonesia, Thể thao Việt Nam đã giành tổng số 5 HCV, 15 HCB, 19 HCĐ. Trong số này, các đội tuyển võ thuật đã giành được huy chương tại Đại hội trên gồm: wushu (2 HCB, 3 HCĐ), taekwondo (1 HCĐ), boxing (1 HCĐ), jujitsu (1 HCĐ), karate (1 HCB), kurash (1 HCĐ), pencak silat (2 HCV, 7 HCB, 3 HCĐ), vật (1 HCĐ). Tại Asiad 19, pencak silat không nằm trong chương trình thi đấu chính thức. Đây là mất mát không nhỏ đối với thể thao Việt Nam khi bộ môn pencak silat đã tạo ra tiếng tăm lớn ở đấu trường khu vực. Chính vì thế, niềm hy vọng ở các bộ môn khác được đặt lên Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate), Hà Thị Linh (boxing) và Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo).

Thể thao Việt Nam đặt kỳ vọng vào Dương Thuý Vi tại Asiad 19. Ảnh: Hoàng Linh
Thể thao Việt Nam đặt kỳ vọng vào Dương Thuý Vi tại Asiad 19. Ảnh: Hoàng Linh

Cả 3 VĐV Hoàng Thị Mỹ Tâm, Hà Thị Linh và Trương Thị Kim Tuyền đều có những yếu tố riêng để thể thao Việt Nam đặt kỳ vọng ở đấu trường châu lục. Cụ thể, VĐV Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo) đã được đầu tư tối đa từ tập huấn cho tới đăng ký thi đấu quốc tế, giúp VĐV này có sự tích lũy kinh nghiệm. Trong khi đó, Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate) cũng là VĐV từng trải khi thực chiến thi đấu tại SEA Games 32, giải vô địch châu Á 2023 và Hà Thị Linh là nhà vô địch SEA Games 32. Trường hợp đáng tiếc nhất chính là Nguyễn Thị Tâm (boxing), VĐV đang thuộc biên chế của Hà Nội gặp phải chấn thương ở đấu trường SEA Games 32 khi mới tranh tài giành hạng nhì thế giới.

Bên cạnh đó, wushu tiếp tục chờ đợi vào Dương Thuý Vi. VĐV sinh năm 1993 đã giành tấm HCV quý giá ở SEA Games 32 trong đúng ngày sinh nhật vẫn đam mê chinh phục thử thách mới. Nhìn lại kỳ Asiad tổ chức vào năm 2014, Thuý Vi tạo nên cơn sốt và cũng là niềm tự hào của thể thao Việt Nam khi là VĐV duy nhất mang về tấm HCV cho wushu Việt Nam.

Phụ trách bộ môn wushu (Cục Thể dục Thể thao - Bộ VHTT&DL) Vũ Văn Trung cho biết, niềm hy vọng vàng của wushu Việt Nam tại Asiad 19 vẫn là nữ võ sĩ Dương Thúy Vi. “Dù tại Asiad 2018, Thuý Vi chỉ giành được HCĐ nhưng Ban huấn luyện vẫn kỳ vọng Thuý Vi tiếp tục giành được huy chương cho wushu Việt Nam tại Asiad 19. Việc kỳ vọng và đặt ra mục tiêu cho Thuý Vi là hoàn toàn có cơ sở, bởi một số nội dung thi đấu được ghép để tính điểm (kiếm thuật và thương thuật) tại SEA Games 32 trùng với nội dung thi đấu tại Asiad 19” - ông Vũ Văn Trung cho biết.

 

Công tác về tuyên truyền đối với phòng, chống doping ở các đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị cho Asiad 19 đã và đang thực hiện. Thể thao Việt Nam đã thực hiện việc kiểm tra doping trước khi dự Asiad 19 và số mẫu đã được lấy để kiểm tra là khoảng 30. Quy trình thực hiện kiểm tra mẫu đúng theo quy định của thể thao quốc tế và đúng với các quy định của Tổ chức phòng chống doping thế giới – WADA.

 Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao (Bộ VHTT&DL) Đặng Hà Việt