Thêm hình ảnh bắt giữ vụ khai thác đất trái phép lớn chưa từng có

Theo ANTĐ.vn
Chia sẻ Zalo

CATP Hà Nội đã bắt giữ gần 20 xe tải hạng nặng cùng một số máy xúc cỡ lớn trong vụ khai thác đất trái phép diễn ra tại huyện Sóc Sơn chiều 5/12.

Theo đó khoảng 15h cùng ngày, trinh sát Phòng Cảnh sát môi trường, Phòng Cảnh sát kinh tế, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội đã bất ngờ ập vào khu đất phía sau sân bay Nội Bài thuộc địa bàn các xã Mai Đình, Quang Tiến… (huyện Sóc Sơn) bắt quả tang hàng chục công nhân cùng nhiều máy móc đang hoạt động hết công suất. Đây là khu đất trang trại của một cá nhân giao cho Nguyễn Văn Ngợi (SN 1963, ở xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn) và Nguyễn Văn Phúc (SN 1969, ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn) trực tiếp khai thác đem bán.
Tại thời điểm kiểm tra, cả khu đất rộng hàng nghìn m2 đã bị đào bới thành một chiếc hồ khổng lồ với độ sâu trung bình từ 25 - 30m. Điều đáng ngạc nhiên là hoạt động này đã diễn ra trong một thời gian dài, nhưng không hiểu sao chính quyền địa phương không hề ngăn chặn. Thông tin ban đầu cho biết, số đất các đối tượng khai thác trái phép lên tới hàng chục triệu m3 và chủ yếu là đất sét có chất lượng tốt. Tất cả đều được đem bán cho các lò gạch cùng các xưởng sản xuất gốm quanh vùng với giá 1,5 triệu đồng/xe.
Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường:
 Hàng chục chiếc xe tải hạng nặng được các đối tượng huy động vận chuyển đất đem bán trong một thời gian dài
 Những chiếc máy xúc cỡ lớn mải miết làm việc suốt ngày đêm
 Đã có hàng chục triệu m3 đất bị lấy đi mà chính quyền địa phương không hề hay biết
 Để có thể xúc hàng trăm triệu m3 đất đem bán, các đối tượng vi phạm còn làm hẳn con đường công vụ đủ cho 2 xe tải hạng nặng chạy ngược chiều
 Khu vực bị đào đất đem bán rộng hàng nghìn m2 và ngổn ngang như một khai trường khai thác khoáng sản cỡ lớn
 Công nhân nhốn nháo bỏ chạy khi công an ập tới
 Để có thể khai thác đất lâu dài, các đối tượng đã dựng hẳn lán trại với đầy đủ vật dụng phục vụ sinh hoạt hàng ngày
 Một khu vực nấu ăn dành cho công nhân tham gia khai thác đất trái phép
 Những vật dụng bị bỏ lại khi công an ập tới
 Xe máy cũng bị bỏ lại
 Những người tham gia khai thác đất trái phép ký vào biên bản trước  sự chứng kiến của cơ quan chức năng
 Việc khai thác trái phép này được biện minh là để làm... hồ câu cá
 Theo ước tính, khu vực khai thác đất trái phép này đã bị các đối tượng đào sâu từ 25-30m
 Một khu đất gần đó cũng đã từng bị các đối tượng khai thác trộm
 Đến 19h, những chiếc máy xúc hạng nặng cuối cùng đã được lực lượng chức năng đưa lên khỏi khu vực khai thác trái phép