Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thí sinh than đề thi khó, Bộ GD&ĐT khẳng định: đề làm tốt việc phân loại

Kinhtedothi - Trước phản ứng của thí sinh và dư luận về việc đề thi tốt nghiệp THPT 2025 khó và dài, nhất là đề toán, tiếng Anh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định: đề thi đã làm tốt việc phân loại học sinh.

Tại cuộc họp giao ban báo chí ngày 1/7, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng thông tin một số về kết quả tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Đề thi toán, tiếng Anh - kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 được nhận xét là khó, dài.

Theo đó, kỳ thi năm nay có tổng số thí sinh đăng ký dự thi là hơn 1,16 triệu, nhiều hơn năm 2024 gần 100.000 thí sinh; trong đó 97,71% thí sinh lần đầu tiên dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông mới (năm 2018), tại 2.494 điểm thi và 49.849 phòng thi…. Số còn lại (dưới 3%) là thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Nhìn chung, kỳ thi được tổ chức bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, phù hợp với chủ trương đổi mới; đó là đánh giá đúng kết quả của người học theo mục tiêu và yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; là một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy và học của các cơ sở giáo dục; cung cấp dữ liệu tin cậy, đánh giá đúng năng lực học sinh giúp cho các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng (nếu cần).

Trước ý kiến của dư luận, thí sinh về việc đề thi môn toán và môn tiếng Anh tại kỳ thi năm nay khó, dài, không đúng trình độ học sinh, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Ban Chỉ đạo thi đã họp với các thầy cô giáo ra đề.

Thứ truưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đánh giá, đề thi đã làm tốt việc phân loại học sinh, theo đúng quy chế, chương trình giáo dục… Đề thi toán và tiếng Anh đều từ 4 trang trở xuống (năm 2024 đề thi toán là 5 trang). Đề thi tiếng Anh chỉ dài hơn đề thi năm 2024 đúng một từ (3.010 từ).

“Đã nhiều năm, chúng ta quen với việc thí sinh thi đạt 9-10 điểm, thậm chí đạt 29, 30 điểm 3 môn thi (chưa kể cộng điểm) nhưng khi tuyển vào các trường đại học vẫn có thể trượt. Đề thi năm nay đã thực hiện được nhiệm vụ phân loại thí sinh, loại khá là 7-9 điểm, loại giỏi là 10 điểm, thi sinh học lực yếu cũng có thể làm bài được 3 điểm”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ.

Theo Thứ trưởng, dù mới là lần thi thứ nhất theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 nhưng học sinh, phụ huynh hoàn toàn không có gì bất ngờ về nội dung thi năm nay bởi khi phương án thi đã công bố trước 18 tháng, đề minh hoạ, đề tham khảo cũng được công bố cuối năm 2024; công tác phổ biến, chuẩn bị, tập huấn…. đều đã diễn ra trước đó trong thời gian dài.

Ngay sau khi kết thúc công tác coi thi, Bộ GD&ĐT đã bắt tay vào công tác chấm thi, đảm bảo sẽ công bố điểm thi vào 8 giờ ngày 16/7 theo đúng tiến độ, kế hoạch.

Hà Nội: chính thức đăng ký tuyển sinh đầu cấp từ ngày mai (1/7)

Hà Nội: chính thức đăng ký tuyển sinh đầu cấp từ ngày mai (1/7)

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: tưng bừng ngày hội tuyển sinh đầu cấp

Hà Nội: tưng bừng ngày hội tuyển sinh đầu cấp

01 Jul, 07:12 PM

Kinhtedothi – Tính đến 18 giờ ngày 1/7, ghi nhận chung từ các đơn vị, nhà trường trên địa bàn TP Hà Nội, công tác đăng ký tuyển sinh đầu cấp với học sinh vào lớp 1 diễn ra trong không khí tưng bừng, thuận lợi và thông suốt.

Tìm giải pháp phát huy nguồn lực di sản văn hoá Thăng Long – Hà Nội

Tìm giải pháp phát huy nguồn lực di sản văn hoá Thăng Long – Hà Nội

01 Jul, 02:20 PM

Kinhtedothi - Ngày 1/7, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức hội thảo “Di sản văn hoá Thăng Long – Hà Nội phục vụ phát triển công nghiệp văn hoá Thủ đô”. Hội thảo thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên, sinh viên - những người luôn yêu mến và quan tâm đến sự nghiệp phát triển văn hoá của Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ